Vinh danh hơn 100 sản phảm sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng

(Dân trí) - Hơn 100 sản phẩm của thanh thiếu niên, nhi đồng trên cả nước được khen thưởng trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11.

Tối 15/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 năm 2015.

Cuộc thi là hoạt động hàng năm dành cho các em từ 6 đến 19 tuổi trong cả nước. Năm nay, cuộc thi được phát động từ ngày 17/6 và kết thúc vào ngày 31/7, thu hút 554 đề tài từ 49 tỉnh thành tham gia trong các lĩnh vực: Đồ dùng học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Ban tổ chức đã trao 106 giải thưởng và bằng khen gồm 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích, với tổng trị giá 405 triệu đồng, cho các đề tài có tính sáng tạo và ứng dụng tốt.

Giải Đặc biệt được trao cho đề tài “Máy hàn cắt kim loại, đánh bóng mica, inox sử dụng nguyên liệu nước” của đôi bạn Ngô Đức Thắng và Phạm Thành Trung, học sinh lớp 12G Trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Bình). Sản phẩm của các em được đánh giá xuất sắc và có nhu cầu thị trường.

Vinh danh hơn 100 sản phảm sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng - 1

Về giải Nhất, trong số các giải Nhất, “Laser bot” của Nguyễn Dương Kim Hảo được nhiều người biết đến do từng đoạt giải Nhất trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI năm 2015. Tác giả Nguyễn Trung Thành (Phú Thọ) với sản phẩm “Máy đào rãnh, bón phân T12” cũng là gương mặt quen thuộc đã tham gia cả 11 lần tổ chức Cuộc thi và 10 lần đoạt giải.

Các giải Nhất còn lại cũng thể hiện sức chủ động sáng tạo của các em học sinh như: “Robot cứu hộ đa năng” của Nguyễn Văn Hoan (Bắc Giang); “Em vui học bộ kít cảm biến đa năng” của Lò Mạnh Cường và Nguyễn Trung Dũng (Hà Nội); và “Ứng dụng phần mềm thiết kế ngôi nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng” của nhóm học trường PTTH Chí Linh (Hải Dương).

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch quỹ Vifotec, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho biết: “Cuộc thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng toàn quốc” lần thứ 11 với sự tham dự của đông đảo các em thanh thiếu nhi thuộc 49 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sự biểu dương lực lượng của các tài năng trẻ Việt Nam có khát vọng trở thành nhà sáng chế trong tương lai và mong muốn có những ý tưởng sáng tạo xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh trong một tương lai không xa...”

Qua 11 năm tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã được triển khai rộng khắp trongcác nhà trường. Cuộc thi đã góp phần khơi dậy sự sáng tạo để các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Được tổ chức thường niên từ 2004 đến nay nhiều sản phẩm đoạt giải thưởng tại cuộc thi này được VIFOTEC đưa đi tham dự triển lãm quốc tế trong 10 năm cũng đã đoạt huy ở vị trí cao nhất.

Phạm Thanh