Ứng cử viên cho kỷ lục Người lùn nhất thế giới

(Dân trí) - Sinh tháng Bảy âm năm 1988, Hà Bình Bình năm nay đã ngấp nghé gần 20 tuổi. Ấy vậy mà cậu thanh niên này mới chỉ cao vỏn vẹn 73 cm - đứng chưa đến vai trẻ con lớp một.

Là con trai thứ 3 trong một gia đình nông dân ở hạt Hoa Đức, phía bắc khu Nội Mông tự trị (Trung Quốc), khi mới sinh Bình Bình nhỏ đúng bằng lòng bàn tay người lớn. Ông Hà Vận bố cậu cho biết, trong nhà chỉ có mỗi bé Bình là “đột biến gen”, hai chị gái lớn phát triển hoàn toàn bình thường và đã lập gia đình cả.

 

Lùn chưa hẳn đã bất lợi. Chiều cao khiêm tốn bất thường ít nhất cũng mang lại cho Bình Bình nhiều danh tiếng. Tháng 1 đầu năm nay cậu vừa có chuyến lưu diễn tại Tokyo, Nhật Bản, chưa kể nhiều lời mời khác từ các đài truyền hình địa phương.

 

Ứng cử viên cho kỷ lục Người lùn nhất thế giới - 1
 

Hiện tại, Bình Bình đang nộp đơn ứng cử cho danh hiệu Người lùn nhất thế giới. Năm ngoái, tổ chức Guiness đã từ chối trao danh hiệu này cho cậu bé 14 tuổi Khagendra Thapa Magar người Nepal (với chiều cao 50cm), tuy nhiên đã hứa sẽ xem xét lại trường hợp này khi Magar đủ 18 tuổi.

 

Tình cờ làm sao, khu Nội Mông tự trị cũng là quê hương của người đàn ông cao nhất thế giới - ông Bao Xishun, nhân vật vừa rùm beng báo chí quốc tế hồi cuối tháng 3 với sự kiện lập gia đình.

 

Thùy Vân

Theo ChinaDaily