Tỷ lệ thất nghiệp tăng, Trung Quốc "mọc" ra nhiều nghề độc lạ không đâu có

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dương, một nhiếp ảnh gia cá nhân, "rao bán" mức lương 25 tệ/giờ (85.000 đồng) cho việc hướng dẫn khách tạo dáng sao cho đẹp mắt trước ống kính để có những bức hình ấn tượng nhất.

Lần đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (độ tuổi từ 16 đến 24) vào năm 2018. Từ mức 11,2% vào tháng 1/2018 đến tháng 4/2023, con số này đã vọt lên mức kỷ lục là 20,4%. Điều này có nghĩa, cứ 5 người trẻ lại có một người không có việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng, Trung Quốc mọc ra nhiều nghề độc lạ không đâu có - 1
Tân cử nhân ở Trung Quốc bước vào "cuộc chiến" tìm việc khốc liệt giữa bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng cao (Ảnh minh họa: News).

Nếu so sánh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại 3 quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt là 6,5%; 6,4%; 4,7%, thì con số tại Trung Quốc đang cao hơn gấp 3 lần.

Theo các chuyên gia, xu hướng thất nghiệp năm 2023 chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí Citigroup cho rằng, con số này có thể tăng lên mức 25% trong bối cảnh thị trường lao động nước này đón con số kỷ lục 11,6 triệu sinh viên ra trường năm nay.

Trước tình hình này, nhiều công việc độc lạ mới xuất hiện ở Trung Quốc, được cho là tạo ra xu hướng trên mạng xã hội đại lục.

Theo Chao News, một trong những công việc phổ biến liên quan tới chuyện đồng hành cùng du khách khi đi chụp ảnh ngoài trời.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng, Trung Quốc mọc ra nhiều nghề độc lạ không đâu có - 2

Nghề khóc thuê tại các đám tang cũng là một trong những "nghề đặc biệt" tại Trung Quốc (Ảnh: Mail).

Lướt trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu, người xem có thể thấy hàng loạt bài quảng cáo cá nhân với nhiều mức giá và dịch vụ khác nhau.

Dương, một nhiếp ảnh gia cá nhân, "rao bán" mức dịch vục của mình với giá 25 tệ (85.000 đồng) một giờ. Khách thuê sẽ được Dương đi theo, chỉ cho cách tạo dáng sao cho chuyên nghiệp nhất trước ống kính để có những bức hình ấn tượng.

Một quảng cáo khác của nữ sinh viên họ Triệu, 20 tuổi, cho biết, có thể đồng hành cùng du khách muốn đi dạo trong thành phố, cùng nhau ăn uống, chụp ảnh và mua sắm với "mức giá phải chăng".

Những quảng cáo này hầu hết là của sinh viên hoặc người mới ra trường đang trong thời gian gửi hồ sơ chờ việc làm. Mức giá cơ bản thấp nhất từ 1 tệ (3.400 đồng) đến 100 tệ (340.000 đồng). Nếu thêm vài dịch vụ khác như hỗ trợ trang điểm, chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu, khách cần trả thêm phí từ 10 đến 50 tệ (34.000 đồng - 165.000 đồng).

Tỷ lệ thất nghiệp tăng, Trung Quốc mọc ra nhiều nghề độc lạ không đâu có - 3
Nhiều người trẻ tự kiếm thêm bằng cách cung cấp dịch vụ mới cho du khách (Ảnh: Shutterstock).

Một sinh viên có biệt danh Phi Phi đến từ thành phố Hàng Châu, tiết lộ bắt đầu làm việc như nhiếp ảnh gia kiêm người đồng hành từ tháng 7. Đến nay, cô nhận được 36 đơn đặt hàng và kiếm thêm khoản tiền không nhỏ.

"Dù làm việc ngoài trời giữa ngày hè nóng rất mệt nhưng được kiếm thêm tiền và học các kỹ năng xã hội là điều quan trọng. Nhờ nghề làm thêm này, tôi phát hiện ra sở thích cá nhân và muốn biến nó thành công việc kinh doanh riêng sau này", Phi Phi vui vẻ cho biết. 

Và những câu chuyện về người trẻ tuổi tạo thêm nhiều ngành nghề mới đang ngày càng phổ biến ở "quốc gia tỷ dân". Họ được coi là "niềm hy vọng" để tạo thêm nhiều việc làm mới cho thị trường.

Trước đó vào tháng 7, một phụ nữ 29 tuổi ở Tây Nam Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ "mẹo kiếm tiền" từ nghề mới. Cô gái đưa ra kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch dành cho trẻ nhỏ. Với những kiến thức có được, cô gái dạy trẻ nhỏ nắm bắt kiến thức từ du lịch và trải nghiệm thực tế.