Từ lời mời làm người mẫu "việc nhẹ, lương cao" tới cái bẫy nô lệ tình dục

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trước lời mời gọi "như mật ngọt" trở thành người mẫu độc quyền hưởng thu nhập "khủng", hàng loạt cô gái trẻ Tây Ban Nha "nhẹ dạ" đã sa bẫy vào mạng lưới bóc lột tình dục.

Những cái bẫy "ngọt ngào"

Vào cuối năm 2022, khi đang khiêu vũ trong hộp đêm ở Madrid, Tây Ban Nha, một cô gái trẻ bị người phụ nữ lạ mặt tiếp cận. Người này mặc đồ hiệu "từ trên xuống dưới", khen ngoại hình cô gái và ngỏ ý muốn mời cô trở thành "người mẫu độc quyền tại các bữa tiệc riêng tư".

Công việc chính của cô gái trẻ 16 tuổi là tới các bữa tiệc độc quyền, đi chơi với khách và nhận thù lao xứng đáng. Có vẻ đây là cách kiếm tiền dễ dàng, thiếu nữ nhanh chóng nhận lời.

Từ lời mời làm người mẫu việc nhẹ, lương cao tới cái bẫy nô lệ tình dục - 1
Các cô gái bị "rao bán" trên mạng (Ảnh: El Pais).

Chỉ vài ngày sau, họ gặp nhau tại một ngôi nhà cách hộp đêm không xa. Nhưng cô gái nhanh chóng nhận ra điều bất thường nên tìm cách gọi điện báo cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát tới nơi và kịp thời giải cứu nạn nhân trước khi cô bước chân vào mạng lưới bóc lột tình dục. Cô gái trẻ xin được giữ kín danh tính. Nhưng cũng từ đây, cảnh sát Tây Ban Nha lần ra manh mối của "cái bẫy".

Bị rao bán như món hàng trên mạng

Ngoài thiếu nữ 16 tuổi trên, ít nhất 3 nạn nhân khác khai báo họ cũng rơi vào tình huống tương tự. Những cô gái này đều nhận lời đề nghị tại hộp đêm hoặc qua mạng xã hội. Tất cả được yêu cầu tới căn hộ cao cấp thuộc quận Tetúan ở thành phố Madrid.

Những kẻ cầm đầu cho biết đã trả trước 4 tháng tiền thuê căn hộ với giá 3.769 USD/tháng. Một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha và 6 thành viên trong đường dây bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận tìm cách bóc lột tình dục của các cô gái trẻ để kiếm tiền.

Cảnh sát Tây Ban Nha cũng phát hiện thêm 18 cô gái đang là "nô lệ" cho đường dây này, hoạt động ở Madrid ít nhất một năm nay.

"Ban đầu, các nạn nhân tới căn hộ một cách tự nguyện. Họ tưởng rằng đang đi dự tiệc riêng tư. Thường mỗi người phải mang theo hành lý tư trang để ở lại vài ngày. Sau đó, họ bị giam giữ suốt vài tuần không được đi đâu. Nạn nhân gần đây nhất không bị tịch thu điện thoại nên may mắn gọi được cảnh sát nhờ hỗ trợ. Từ đó, chúng tôi lần ra đường dây", ông Tomás Santamaría, chánh thanh tra văn phòng Madrid, giải thích.

Từ lời mời làm người mẫu việc nhẹ, lương cao tới cái bẫy nô lệ tình dục - 2
Một phụ nữ trong băng nhóm bị đưa về cơ quan điều tra (Ảnh: El Pais).

Ngay khi các thiếu nữ bước chân vào "hang ổ", tên tuổi của họ đã xuất hiện trên các trang trực tuyến, được chào bán như "hàng hóa" với lời mô tả "mùi mẫn".

Quản lý cuộc hẹn chính là người phụ nữ đứng ra "tuyển chọn" các cô gái ở hộp đêm, tụ điểm ăn chơi. Phí dịch vụ "tàu nhanh" là 60 Euro (hơn 1,5 triệu đồng). Thậm chí, có khách đặt "hàng" vui vẻ 3, 4 lần mỗi tuần, nhưng mức giá cao hơn nhiều.

Nạn nhân đều là các cô gái còn rất trẻ. Ban đầu họ nhận được 50% tiền hoa hồng. Nhưng số tiền này bị cắt giảm dần vì nhiều lý do khác nhau.

Trong số các nạn nhân, có người cư trú bất hợp pháp ở Tây Ban Nha, hoặc có trường hợp bị bắt cóc từ Địa Trung Hải và đưa sang.

Phía cảnh sát cũng phanh phui cuộc sống "sang chảnh" của cặp vợ chồng đứng đầu đường dây. Chúng sở hữu một biệt thự ở Arturo Soria, 3 ngôi nhà tầm trung ở quận Tetúan và một căn hộ cao cấp tại Puente de Vallecas.

Hai vợ chồng di chuyển bằng xe sang BMW X6, ăn uống đắt đỏ và thường xuyên nghỉ dưỡng ở nơi cao cấp. Cả hai khai nhận, số tiền cho những dịch vụ xa hoa đều đến từ mạng lưới bóc lột tình dục.