Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội khai giảng năm học mới

Hồng Anh

(Dân trí) - Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo là phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Sáng 11/10, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022- 2023.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Ngô Văn Sự - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, áp lực cạnh tranh toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó cạnh tranh về giáo dục và đào tạo nói chung, đào tạo nghề nghiệp nói riêng ngày càng cao. Yêu cầu đó đặt ra cho đào tạo nghề nghiệp nhiều cơ hội và thách thức.

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội khai giảng năm học mới - 1

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp tặng hoa chúc mừng nhà trường. (Ảnh: H. A)

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, giáo dục nghề nghiệp đang đóng góp tích cực vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Chính vì vậy, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo là: Phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN và quốc tế, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy trí tuệ, năng lực cán bộ, giảng viên; phát triển các kỹ năng cho người học (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp)…

Nhà trường cũng chú trọng thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo. Mặt khác, trường đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và củng cố cơ sở vật chất.

"Đặc biệt, trường chú trọng phát triển các ngành trọng điểm cấp quốc gia, một số ngành trọng điểm cấp khu vực, cấp quốc tế (theo danh mục phê chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)", thầy Ngô Văn Sự nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội khai giảng năm học mới - 2

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động chào mừng nhân dịp khai giảng năm học. (Ảnh: H. A)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều lợi thế và cơ hội. Nhận thức của xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Đảng và Nhà nước ngày càng có nhiều chỉ đạo ưu tiên đối với phát triển nghề nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định, một trong ba đột phá chiến lược đó chính là phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp mang lại phần lớn trong chất lượng nguồn nhân lực. Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp cũng đã được ban hành…

PGS. TS Nguyễn Thị Việt Hương mong muốn, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội tiếp tục đoàn kết tăng cường sức mạnh để đi tới thành công. Nhà trường cần trung thành với triết lý giáo dục, giảng viên cần tâm huyết với nghề, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của xã hội…

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội khai giảng năm học mới - 3

Hoạt động ký kết hợp tác với các doanh nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầu ra cho nhiều học viên. (Ảnh: H. A)

Cũng trong sáng nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với một số công ty, doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng; phối hợp với nhiều doanh nghiệp trao các suất học bổng cho hàng trăm học viên; trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc…

Trong chuỗi sự kiện chào mừng năm học mới, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Hội trại, chương trình Rung chuông vàng, Đại nhạc hội…