Trung Quốc xây làn đường riêng cho người... nghiện điện thoại di động

(Dân trí) - Chính quyền tại thành phố Tây An, Trung Quốc, đã thiết kế làn đường riêng dành cho những người nghiện điện thoại di động. Tuy nhiên điều này dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận nước này.

Trung Quốc xây làn đường riêng cho người nghiện điện thoại di động

Tại khu mua sắm sầm uất ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, chính quyền địa phương vừa hoàn tất việc xây dựng tuyến đường riêng dành cho người đi bộ nghiện điện thoại di động. Đây là tuyến đường được cho là dành riêng cho giới trẻ, những người chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại và bỏ qua mọi thứ xung quanh.

Đường dành riêng cho người nghiện điện thoại tại khu mua sắm sầm uất ở Tây An
Đường dành riêng cho người nghiện điện thoại tại khu mua sắm sầm uất ở Tây An

Tuyến đường sơn màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương, thiết kế hình ảnh chiếc điện thoại thông minh, rộng 80cm, dài 100m. Nhân viên an ninh sẽ yêu cầu các phương tiện không đi vào làn đường đặc biệt này. Phần đường còn lại trên vỉa hè, hành khách bị cấm dùng điện thoại khi di chuyển.

Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc lại nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều trước động thái này. Có ý kiến đồng tình với cách làm của chính quyền thành phố Tây An.

“Người nghiện điện thoại sẽ an toàn hơn khi họ đi ra đường”, một người nói. Trong khi nhiều ý kiến lên tiếng phản đối. “Tôi cho rằng cách làm này khuyến khích thói quen xấu của người trẻ. Chúng ta không nên ủng hộ họ. Dường như nó phản tác dụng”.

Lối đi riêng gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc
Lối đi riêng gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc

Số khác lại cho rằng, dù đi theo làn riêng, điều này không ngăn được việc người tham gia giao thông va chạm với người khác. “Họ đi bộ với đôi mắt dán chặt vào điện thoại và không để ý điều gì xung quanh. Những đụng chạm vẫn có thể xảy ra”, một ý kiến khẳng định.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc sử dụng làn đường đặc biệt. Năm 2014, thành phố Trùng Khánh cũng khai trương lối đi riêng dành cho người sử dụng điện thoại thông minh. Chính quyền thành phố cho rằng, cách làm này có thể giảm thiểu những va chạm khi người tham gia giao thông bị phân tâm quá nhiều vì điện thoại của mình.

Huy Hoàng

Theo odd