Trưng bày xin ý kiến nhân dân về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu

Quách Tuấn

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đã tổ chức trưng bày và xin ý kiến nhân dân về các mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu bằng chất liệu đồng.

Sáng 28/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai mạc triển lãm trưng bày và lấy ý kiến nhân dân về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu.

Sự kiện này nhằm hoàn thiện phương án thiết kế trước khi triển khai xây dựng công trình tưởng niệm vị anh hùng dân tộc tại Khu di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết, Ban Tổ chức lựa chọn 3 mẫu phác thảo từ Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu bằng chất liệu đồng, để xin ý kiến nhân dân.

Trưng bày xin ý kiến nhân dân về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu - 1
Người dân tham quan, góp ý về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu bằng đồng (Ảnh: Hoài Anh).

Các mẫu phác thảo tập trung khắc họa hình tượng nữ anh hùng dân tộc cưỡi voi xông trận, đánh đuổi quân Ngô với tư thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Mỗi mẫu phác thảo được thể hiện theo phong cách khác nhau, từ hiện thực đến cách điệu, nhưng đều tôn vinh tinh thần quật cường và khí phách hiên ngang của vị nữ tướng.

Hoạt động trưng bày và lấy ý kiến về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu diễn ra từ ngày 28/3 đến hết ngày 11/4 tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Bà Triệu (SN 226) còn được biết đến với nhiều tên gọi như Triệu Ấu, Triệu Thị Trinh, Triệu Trinh Nương, hay Lệ Hải Bà Vương. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà sống cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở Quan Yên (nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 20 tuổi, bà cùng anh trai chiêu mộ tráng sĩ khởi nghĩa, khiến quân giặc khiếp sợ. Sau khi anh trai qua đời, bà được tôn làm chủ tướng.

Trước sức mạnh của nghĩa quân, nhà Đông Ngô đã cử đội quân hùng mạnh cùng nhiều viên tướng giàu kinh nghiệm sang đàn áp. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, cùng với sự tàn bạo và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, nghĩa quân Bà Triệu gặp muôn vàn khó khăn.

Trong một trận giao tranh ác liệt vào ngày 22/2 năm Mậu Thìn (248), Bà Triệu đã anh dũng hy sinh trong sự tiếc thương và kính phục của nhân dân.

Vào thế kỷ VI, khi lập nước Vạn Xuân, vua Lý Nam Đế đã phong thần cho bà, đồng thời cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ bà cùng các tướng lĩnh dưới chân núi Tùng ở làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc ngày nay.

Năm 1979, đền thờ và lăng mộ Bà Triệu được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu di tích Bà Triệu là Di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 2023, Lễ hội đền Bà Triệu được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.