Trực thăng không người lái 54 động cơ đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Chẳng cần phải tìm kiếm thêm, người Anh vĩ đại nhất lịch sử có lẽ đã xuất hiện, chễm chệ trên chiếc trực thăng không người lái tự chế từ 54 động cơ gắn cánh quạt với tốc độ quay 5000 vòng/phút.

Một người dùng youtube có tên Gasturbine101 mới đây đã làm nên chiếc pentacontakaitetracopter (trực thăng có 54 động cơ) đầu tiên trên thế giới, lên được độ cao gần 3 mét so với mặt đất.

Phát minh mới được giới thiệu trong một đoạn clip do camera ghi lại.

Phương tiện bay không người lái này được chế từ các thanh kết cấu và 54 động cơ gắn cánh quạt dài 18 inch, có thể quay với vận tốc 5000 vòng/phút.

Theo nhà sáng chế, "máy bay" nặng 148 kg, có thể nâng 164 kg và bay được trong 10 phút. Ngay trên đầu vị trí người ngồi còn có lá chắn bảo vệ duyên dáng, rất thuận tiện khi nắng cũng như lúc trời đổ cơn mưa.

Trực thăng không người lái tự chế

 

Huyền Anh
Theo The Guardian

 

 

Trực thăng không người lái 54 động cơ đầu tiên trên thế giới - 1