Tiền Giang:

Trong một ngày, "bà hoả" liên tiếp liếm gọn một xưởng sơn, một nhà dân

(Dân trí) - Khoảng 17 giờ ngày 11/6, cơ sở sản xuất pha chế sơn PU ( loại dùng để sơn gỗ) của ông Lý Thanh Quang (SN 1962, trú tại đường Ấp Bắc, phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bất ngờ phát cháy dữ dội...

Nhận tin báo phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy và 1 xe bơm cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do căn nhà nằm sâu trong hẻm, chứa nhiều can nhựa và thùng phuy đựng hóa chất nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, sau hơn 20 phút chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt mái ngói của ngôi nhà đổ sụp, máy móc, hóa chất và 2 xe mô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn rất may không có thiệt hại về người.

Cơ quan PCCC nhanh chóng đến dập tắt đám cháy
Cơ quan PCCC nhanh chóng đến dập tắt đám cháy

Theo ông Quang có thể do chập điện nên lửa bén vào những can nhựa chứa hóa chất trong cơ sở và lửa bùng phát rất nhanh. Mọi người phải bỏ chạy chỉ kịp di tản một số vật dụng ra ngoài.

Rạng sáng cùng ngày, nhà kho dùng để nấu ăn và chứa nhiều vật dụng của bà Trần Thị Giang, SN 1927 (ngụ ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho) nằm giữa khu dân cư bỗng dưng phát hỏa làm nhiều hộ dân liền kề  một phen hoảng vía. Rất may vụ cháy được dập tắt kịp thời không cháy lan sang những hộ lân cận.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Hiện ngành chức năng đang thồng kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân hai vụ cháy.

Nguyễn Hồng