"Trai hư" lên mạng lừa tình hơn 40 phụ nữ, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Giả danh thành quân nhân Mỹ trên các trang web hẹn hò, người đàn ông 38 tuổi đã lừa tiền hàng chục nạn nhân, qua đó chiếm đoạt 1,75 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng).

Các công tố viên cho biết, Rubbin Sarpong và đồng phạm đã giả danh thành quân nhân Mỹ trên các trang web hẹn hò, lừa đảo hơn 40 nạn nhân trong suốt 4 năm qua.

"Trai hư" lên mạng lừa tình hơn 40 phụ nữ, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

Rubbin Sarpong, 38 tuổi, sống ở New Jersey, Mỹ, được cho là đóng vai trò quan trọng trong đường dây lừa tiền, lừa tình trên mạng. Tại phiên tòa đưa ra xét xử mới đây, người đàn ông này bị kết án 14 năm. Ngoài án tù, Sarpong chịu 3 năm giám sát và phải bồi thường hơn 3 triệu USD cho các nạn nhân.  

Từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2019, Sarpong và các đồng phạm hầu hết sống ở Ghana, thiết lập hồ sơ trên các trang web hẹn hò, tự xưng là quân nhân Mỹ, đang đóng quân tại Syria.

Trai hư lên mạng lừa tình hơn 40 phụ nữ, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng - 1
Sarpong thường xuyên khoe tiền vàng trên trang cá nhân trước khi bị bắt (Ảnh: NYTimes).

Sau khi tiếp xúc với các nạn nhân, Sarpong và đồng bọn "tán tỉnh bằng những lời yêu đương" rồi bắt đầu "mối quan hệ lãng mạn" từ phía xa. Dần dần, nhóm tội phạm lấy được lòng tin của đối phương, gã đàn ông đưa yêu cầu chuyển tiền với lý do sẽ nhận được vàng chuyển từ Syria về Mỹ. Theo điều tra viên của FBI, khoảng 454.000 USD được gửi cho nhóm đồng phạm của Sarpong ở Ghana.

Nhằm tạo niềm tin với các nạn nhân, trên trang cá nhân của mình, Sarpong và đồng bọn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với ô tô đắt giá, trang phục hàng hiệu và tiền mặt.

Một bức ảnh chụp năm 2018 cho thấy, Sarpong khoe cảnh ôm xấp tiền lớn. Các nhân viên điều tra cho biết, đó là thời điểm anh ta vừa rút 8.000 USD từ ngân hàng sau khi lừa một nạn nhân chuyển vài tài khoản cá nhân hơn 20.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, nhóm tội phạm khai nhận đã sử dụng công cụ VoIP (Voice over IP) qua Internet để liên lạc với các nạn nhân. Ngoài lừa tiền, chúng còn hướng dẫn các nạn nhân gửi đồ điện tử đắt tiền tới New Jersey và nói rằng những thứ này sẽ chuyển cho lính tại Syria.

Trai hư lên mạng lừa tình hơn 40 phụ nữ, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng - 2
Hơn 40 phụ nữ đã bị lừa tình, lừa tiền, với tổng giá trị 1,75 triệu USD (trên 40 tỷ đồng).

Trong vai một quân nhân Mỹ đóng quân tại Syria, một người tham gia vụ lừa đảo đã thú tội trong một email vào tháng 5/2018, cho biết, đơn vị anh ta thu hồi hàng triệu USD cũng như vàng miếng nên lừa nạn nhân gửi tiền để trả phí vận chuyển. Tin lời, nạn nhân đã chuyển 93.710 USD vào hai tài khoản tại Mỹ. Phần lớn số tiền được chuyển tới một tài khoản đăng ký là đại lý bán xe cũ, có tên "Rubbin Sarpong Autosales".

Vào tháng 6/2018, nạn nhân nói với con gái rằng cô sẽ tới sân bay để gặp một "nhà ngoại giao" có tên Alwin Rolf Lyss để nhận số vàng. Nhưng chỉ ngày hôm sau, các công tố viên cho biết, nạn nhân đã tự tử.

Từ năm 2016 đến 2018, dù "kiếm được" 1,14 triệu USD nhưng Sarpong không khai thuế, không trả thuế thu nhập. Sau khi lĩnh án tù, anh ta phải trả 387.923 USD tiền thuế.