Tôn vinh 80 Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô
(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng 26/6 tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 80 Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô.
Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mang chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi lưu giữ và lan tỏa giá trị đạo đức, nhân văn, và bản sắc văn hóa dân tộc. Những gia đình tiêu biểu được vinh danh hôm nay chính là minh chứng sống động cho tinh thần gìn giữ hạnh phúc và đóng góp tích cực vào xây dựng Thủ đô văn minh – hiện đại – giàu đẹp”.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Ảnh: Phong Vũ).
80 gia đình được tuyên dương đến từ 30 quận, huyện, thị xã, đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội: Dân tộc thiểu số, cựu chiến binh, giáo viên, công nhân, nông dân, công an, quân nhân, doanh nhân…
Họ đều đáp ứng tiêu chí "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tiếp (2022–2024), đồng thời có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, giáo dục con cái, giữ gìn truyền thống và tham gia sôi nổi các hoạt động cộng đồng, văn hóa, thể thao, thiện nguyện.
Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa là nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hà Nội. Trải qua hơn 20 năm, phong trào đã góp phần hình thành lối sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

80 gia đình được tuyên dương đến từ 30 quận, huyện, thị xã (Ảnh: Phong Vũ).
Bên cạnh lễ tuyên dương, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm ảnh 80 gia đình tiêu biểu, khu trưng bày sách và tư liệu về gia đình, không gian ông Đồ viết thư pháp, và khu vực lưu giữ chân dung các thành viên trong gia đình.
Những không gian này không chỉ tạo điều kiện để các gia đình giao lưu và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn lan tỏa giá trị tình thân, lòng tri ân, sự gắn kết giữa các thế hệ trong mái ấm Việt.
Gia đình ông Hoàng Đức Diến và bà Lê Thị Lúa (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có mặt tại hội trường từ sớm. “Chúng tôi đến nơi đúng 7h30. Cả nhà có tới 14 người – ông bà, con cháu nội ngoại, ba thế hệ cùng dự lễ. Từ tối hôm trước, ai cũng háo hức chuẩn bị trang phục”, ông Diến vui vẻ chia sẻ.
Các thế hệ trong gia đình ông Diến đều là nghệ sĩ. Bản thân ông từng là chiến sĩ, công tác trong ngành than, sau này được phong danh hiệu nghệ sĩ với nhiều huy chương. Các con, dâu rể đều theo đuổi nghệ thuật – nhất là thanh nhạc – nhiều người là giảng viên tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, số khác là giáo viên tại các trường phổ thông.
“Cháu ngoại lớn của tôi đang học năm cuối Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, tiếp nối truyền thống gia đình. Các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi, sống có trách nhiệm. Đó là điều chúng tôi tự hào nhất”, ông xúc động nói.

Gia đình ông Diến cùng nhau đi nhận bằng khen Gia đình văn hoá cấp thành phố (Ảnh: Phong Vũ).
Đây là lần đầu tiên gia đình ông Diến được vinh danh cấp thành phố. Trước đó, nhiều năm liền họ là Gia đình văn hóa cấp phường, cấp quận.
“Được tuyên dương là vinh dự lớn, nhưng với chúng tôi, điều quan trọng nhất vẫn là sự yêu thương và đoàn kết trong đời sống hàng ngày”, ông Diến chia sẻ.
Gia đình ông Nguyễn Tiến Ánh (sống tại Phan Đình Giót, Hà Đông) cũng là một trong những tổ ấm được vinh danh. “Chúng tôi khởi hành từ 7h, có mặt lúc 8h. Đây là dịp trọng đại, cả nhà đã chuẩn bị kỹ từ nhiều ngày trước”, ông Ánh cho biết. Đặc biệt, ông còn được chọn đại diện các gia đình phát biểu tại buổi lễ – một niềm vinh dự lớn.
Gia đình ông có 15 thành viên, trong đó 7 người đang sinh sống tại Pháp. Hôm nay, 8 người ở Việt Nam cùng đến dự lễ, đại diện ba thế hệ. “Danh hiệu này vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm. Chúng tôi phải gìn giữ không chỉ danh hiệu, mà còn cả những giá trị tốt đẹp trong gia đình và lan tỏa ra xã hội”, ông nói.
Vợ chồng ông Ánh từng công tác trong ngành bưu chính – viễn thông, sau khi nghỉ hưu đã mở doanh nghiệp nhỏ về thiết bị điện. Các con đều tốt nghiệp đại học, có người học Bách khoa, có người học Học viện Ngoại giao. Đặc biệt, con gái là Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam UNESCO ở Paris.

Ông Ánh luôn giáo dục con cháu phải sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, không ngại khó, ngại khổ (Ảnh: Phong Vũ).
“Bí quyết của chúng tôi là đầu tư cho giáo dục từ sớm. Dù thời gian khó khăn, tôi vẫn kiên trì kèm con học mỗi ngày. Không ngại đói khổ, chỉ mong con cái thành tài”, ông Ánh kể.
Câu nói mà ông thường căn dặn các thế hệ trong gia đình là: “Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào có khỏe thì xã hội mới mạnh”. Với ông, giữ gìn truyền thống gia đình văn hóa không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách bảo vệ tổ ấm – tài sản quý giá nhất của mỗi con người.
Từ 30 gia đình được tuyên dương năm đầu tiên (2023), đến nay chương trình đã phát triển thành hoạt động thường niên với sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của gia đình trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Đại diện ngành văn hóa khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các phong trào văn hóa cơ sở phát triển – trong đó có phong trào xây dựng Gia đình văn hóa.
“Mỗi gia đình hạnh phúc, văn hóa chính là một điểm sáng đóng góp vào sự phát triển bền vững, xây dựng con người Thủ đô trong thời đại mới”, vị đại diện nhấn mạnh.