Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu"

(Dân trí) - Trước khi gây chú ý bởi tình trạng nghiêng và lún với tốc độ đáng lo ngại, toà nhà chọc trời Millennium Tower nổi tiếng bởi những cư dân hạng A với khối tài sản kếch xù. Họ là ai?

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 1

Theo tờ San Francisco Chronicle, tòa Millennium Tower đã bị lún 40 cm xuống dưới mặt bằng trước đó và nghiêng 5cm về phía tây bắc kể từ khi khánh thành vào năm 2008. Tuy nhiên, toà nhà chọc trời này vẫn là biểu tượng của thành phố San Francisco với hàng loạt cư dân là những nhân vật “sừng sỏ” trong giới siêu giàu.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 2

Hoàn thành vào năm 2008, tháp chọc trời Millennium Tower được xem là biểu tượng của thành phố San Francisco, với đầy đủ các tiện ích sang chảnh, như trung tâm thể hình, phòng rượu, bể bơi, phòng chơi trẻ con, rạp chiếu phim và nhà hàng 4 sao dưới sự quản lý của đầu bếp hàng đầu Michael Mina.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 3

Giá bán của căn hộ tiêu chuẩn cũng đã lên tới 1,6 triệu USD, trong khi đó căn hộ cao cấp được bán với giá trên 10 triệu USD.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 4

Tòa nhà chọc trời trị giá 350 triệu USD này cũng nổi tiếng bởi những nhân viên “5 sao”, là những người chăm sóc cư dân nơi đây theo từng nhu cầu, sở thích.

Góc nhìn toàn cảnh xuống trung tâm San Francisco.
Góc nhìn toàn cảnh xuống trung tâm San Francisco.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 6

Không có gì ngạc nhiên khi cư dân của toà nhà này là những bậc đại gia. Joe Montana, tiền vệ xuất sắc của đội bóng bầu dục huyền thoại 49ers đã từng sở hữu một condo ở toà nhà này cho tới khi anh bán lại với giá 1,65 triệu USD cho cầu thủ Hunter Pence của đội San Francisco Giants vào năm 2014.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 7

Năm 2015, Pence đã mua lại một căn hộ hạng sang khác trong cùng toà nhà này với giá 4,25 triệu USD. Căn hộ nằm trên tầng 51 với diện tích hơn 200m2, gồm 2 phòng ngủ, 3 phòng tắm và cửa sổ áp mái hướng nhìn ra cây cầu Bay Bridge.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 8

Nhà đầu tư tài chính quá cố Tom Perkins cũng từng sở hữu một trong những căn hộ penthouse của toà nhà với diện tích 510m2 với rất nhiều tiện ích xa xỉ.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 9

Ông bầu bóng đá Carmen Policy, người từng một thời giúp đội tuyển San Francisco 49ers giành 4 chức vô địch Super Bowl, cũng là một cư dân nơi đây.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 10

Toà nhà này từng tạo cơn sốt với loại căn hộ 1 phòng ngủ với giá bán “trên trời”, khoảng 2,325 triệu USD.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 11

Với giá rao bán là 3,8 triệu USD, căn hộ một phòng ngủ này được cho là căn hộ một phòng ngủ đắt đỏ nhất ở San Francisco. Căn hộ này gồm 1 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên diện tích gần 170m2 với phong cách thiết kế kiểu gỗ màu tối, tạo không khí giống như ở câu lạc bộ.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 12

Với mức độ đắt đỏ như vậy nên cũng không khó hiểu khi căn hộ 2 phòng ngủ tại Millennium Towers được bán với giá hơn 7 triệu USD.

Tòa nhà 350 triệu USD nổi tiếng với những cư dân "siêu giàu" - 13

Căn hộ penthouse giá 9,45 triệu USD này gồm 2 phòng ngủ là căn đắt nhất tại San Francisco khi bắt đầu được chào bán vào năm 2015.

Khôi Linh