Tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm Nghi

Vi Thảo

(Dân trí) - Việc hồi hương các kỷ vật mang lại cơ hội quý báu để người dân được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về vị vua yêu nước Hàm Nghi.

Ngày 25/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận kỷ vật của vua Hàm Nghi do Tiến sĩ Amandine Dabat (hậu duệ thứ 5 của nhà vua), đại diện gia đình hiến tặng.

Các kỷ vật gồm: Bộ sách bằng chữ Hán (3 cuốn: Ngự chế canh chức đồ, Đan đồ huyện chí, Tăng đính thi kinh thể chú diễn nghĩa) và khay gỗ khảm xà cừ của vua Hàm Nghi, được hiến tặng cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; chiếc ống điếu của vua được hiến tặng cho huyện Cam Lộ.

Tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm Nghi - 1

Lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trao lại kỷ vật của vua Hàm Nghi cho Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp).

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các kỷ vật do Tiến sĩ Amandine Dabat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi) giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Paris (Pháp).

Sau đó được ông Nguyễn Anh Minh, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam mang về hộ trong một chuyến công tác.

Ngoài những kỷ vật trên, ông Nguyễn Anh Minh còn đón nhận bức tranh ít được công bố của vua Hàm Nghi, trưng bày lần đầu khoảng năm 1878. Dự kiến trong tháng 11, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết hoạt động tiếp nhận kỷ vật của Vua Hàm Nghi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với công tác bảo tồn di sản mà còn khơi gợi, tôn vinh các giá trị lịch sử của dân tộc.

Tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm Nghi - 2

Hai kỷ vật được trao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp).

Những kỷ vật nói trên là minh chứng sống động cho một giai đoạn đầy thăng trầm trong lịch sử Việt Nam.

Việc hồi hương các kỷ vật mang lại cơ hội quý báu để người dân trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về vị vua yêu nước.

Tiếp nhận kỷ vật quý của vua Hàm Nghi - 3

Đại diện UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận kỷ vật vua Hàm Nghi (Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp).

Sự kiện còn thể hiện lòng tri ân của Tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ vua Hàm Nghi đối với cội nguồn, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế.

Được biết, vào đầu tháng 11 tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức tọa đàm ra mắt cuốn sách "Hàm nghi: Hoàng đế lưu vong - Nghệ sĩ ở Alger" của Tiến sĩ Amandine Dabat.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm