Thu tiền triệu từ làm hoa voan dịp Tết

(Dân trí) - Với nghề làm hoa voan dịp Tết, người làm có thể thu về tiền triệu mà không cần mất nhiều công sức và thời gian.

Vốn ít lãi cao

Đứng trước những giàn hoa được bày bán trong chợ, trong các shop hoa ở TP Đà Nẵng, không ít khách hàng đôi lúc cũng bị nhầm lẫn giữa hoa được làm từ vải voan với hoa thật bởi sự tinh tế, sắc sảo, sống động do người làm ra nó tạo nên.

Những bình hoa voan đã được làm hoàn chỉnh
Những bình hoa voan đã được làm hoàn chỉnh

Từ cuối tháng 11 âm lịch, những người làm hoa voan đã hối hả làm hoa để kịp giao hàng cho khách đặt mua từ trước. So với năm ngoái, giá hoa voan năm nay vẫn giữ ở mức ổn định. Tùy vào kích cỡ bình hoa mà cho giá khác nhau. Theo đó, loại lớn có giá từ 1triệu đến 2 triệu đồng/ bình, loại vừa giá 400.000 đến 800.000 đồng/bình, loại nhỏ giá 200.000 đến 350.000 đồng/bình. Mặc dù giá hoa voan khá “chát”, nhưng tại các shop hoa hay các điểm bán hoa trong các chợ lớn như chợ Hòa Khánh, chợ Cồn,… vẫn tấp nập khách đến hỏi mua hàng.

Hoa voan bán chạy trong những ngày giáp Tết
Hoa voan bán chạy trong những ngày giáp Tết

Anh Hà (36 tuổi, một tiểu thương chợ Hòa Khánh) cho biết: “ Đầu tháng 12, anh đã bắt đầu làm hoa voan. Hoa bán chạy lắm em, cứ làm xong là có người đến hỏi mua liền à. Trung bình một ngày anh bán được 3 đến 6 bình. Trừ chi phí các kiểu thì anh bỏ túi từ 700.000 đến 900.000 đồng/ngày”.

Cách đó không xa, là điểm bán hoa voan của cô Đỗ Thu Hằng ( 44 tuổi, Hòa Khánh, Đà Nẵng). Cô cho hay: “ Tôi đã bán hoa voan được 6 năm. Cứ mỗi lần giáp Tết, tôi tranh thủ làm hoa voan cho khách . Một mùa Tết như vậy, tiền bỏ túi cũng kha khá”.

Nguồn thu nhập từ công việc làm hoa voan khá cao như vậy, ngay cả các bạn sinh viên cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm thêm thu nhập trong dịp tết.

Bạn Trần Thị Mai ( 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng) chia sẻ: “ Mình đã làm hoa voan được hai năm rồi. Ban đầu mình làm để tặng đứa bạn trong ngày sinh nhật. Nhưng sau đó, có nhiều người hỏi mua qua facebook để chưng tết, thế là mình đã bắt tay vào làm. Mình chỉ tranh thủ làm trong hai tuần thứ 2 tuần thứ 3 và của tháng 12 âm lịch thôi vì khi đó khách đặt nhiều. Một mùa Tết, mình cũng làm được 15 đến 20 bình, trừ chi phí thì cũng lời được 4 triệu đến 6 triệu đồng”.

Được biết ngoài bán hoa thì các chủ shop, cửa hàng trong chợ còn bán nguyên liệu làm hoa.

Làm hoa voan phải… khéo tay

Để làm ra một bình hoa voan ưng ý, người làm hoa phải khéo tay, nắm được những nguyên vật liệu cơ bản cũng như có đôi mắt thẩm mỹ, biết cách phối màu sắc, tạo dáng cho hoa sao cho bắt mắt và sống động như hoa thật.

Đây là nghề thủ công, nên ngoài khéo tay thì người làm ra nó phải kiên trì, chịu khó. Chị Hà Thị Hương (45 tuổi, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: “Đối với những ai mới làm, thì phải mất nhiều thì giờ để làm cho ra được một bình hoa voan ưng ý. Có khi làm không thuận theo đúng yêu cầu khách hàng thì phải làm lại bình khác. Khi mới làm hoa voan, một ngày chị chỉ làm được một bình, nhưng bây giờ quen tay rồi, nên số lượng làm ra nhiều hơn…”.

Làm hoa voan phải tỉ mỉ trong từng công đoạn
Làm hoa voan phải tỉ mỉ trong từng công đoạn

Hoa voan phong phú các thể loại từ hoa Ly, Hồng, Tulip đến Mai, Đào, Phong Lan, hoa Sen… nhưng cách làm thì tương đối giống nhau với 4 thao tác chính: vòng kẽm thành hình cánh hoa, bọc vải voan cho cánh, kết các cánh kèm với nhụy thành bông hoa và ghép hoa vào cành. “Khó nhất là bẻ các cánh hoa sao cho có hồn, sinh động chứ những khâu kia thì làm rất nhanh và dễ dàng”, chị Thu Trâm ở quận Sơn Trà chia sẻ.

Cô Hằng ( bên trái) đang chỉ dẫn khách cách cắm hoa
Cô Hằng ( bên trái) đang chỉ dẫn khách cách cắm hoa

Nghề kết hoa voan là công việc khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi vốn liếng  nhiều, chỉ cần khéo tay, có óc sáng tạo, mắt thẩm mỹ và sự chịu khó, tỉ mỉ nên rất thích hợp với nhiều chị em phụ nữ.

Việc làm hoa voan ngày Tết không chỉ mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người dân mà còn là một nét đẹp trong văn hóa tinh thần. Trong nhịp sống sôi động của thời hiện đại, có thể nói hoa voan đã và đang góp phần làm đa dạng, sinh động vương quốc sắc màu của các loài hoa, nhất là khi Tết đến, xuân về.

Lý Triện – Huế Đinh