"Thủ phủ" quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu

(Dân trí) - Thời tiết thuận lợi, giá bán tăng khoảng 15-20% so với năm ngoái, người trồng quất cảnh Hội An đang rất phấn khởi chờ đón một mùa Tết Canh Tý 2020 được mùa, được giá.

Gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng khắp các vườn quất “bạc triệu” của người dân xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) đã rộn ràng, tấp nập.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 1

Toàn xã Cẩm Hà (Hội An) năm nay dự kiến xuất bán khoảng 70.000 chậu quất, tăng 5.000 chậu so với năm ngoái

Theo ông Mai Thanh Hùng - Phó Chủ tịch xã Cẩm Hà, trên địa bàn xã có 600 hộ dân trồng quất, Tết Nguyên đán 2020 dự kiến cả xã xuất bán khoảng 70.000 chậu quất các loại, tăng 5.000 chậu so với năm ngoái.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 2

Thời tiết thuận lợi, quất được giá nên người dân “thủ phủ” quất rất phấn khởi

“Thời tiết năm nay thuận lợi, không có mưa bão nên việc trồng quất của người dân cũng thuận lợi hơn. Hiện nay, trên địa bàn xã khoảng 75% số quất cảnh đã có người đặt mua, giá cả cũng tăng hơn năm ngoái nên người dân rất phấn khởi”, ông Hùng nói thêm.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 3

Quất đang dần chuyển vàng, báo hiệu Tết Nguyên đán đang cận kề

Hiện nay, thời tiết tại Hội An khá lạnh và mưa nhỏ ngắt quãng, nên người dân phải túc trực để sau khi ngớt mưa sẽ tưới nước để “rửa” quất tránh mưa axit hay sương… gây hại đến cây.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 4

Trời nắng, người dân tưới bổ sung nước cho cây

Bên cạnh đó, các công tác cắt tỉa lá, quả nhỏ cũng được người dân chăm chút để có được những vựa quất đẹp nhất, trĩu vàng đón năm mới xuân sang.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 5

Trời mưa, tưới nước để “rửa”cây tránh mưa axit hay các yếu tố gây hại khác

Ông Nguyễn Văn Nhì (thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, Hội An) có thâm niên hơn 30 năm trồng quất, chia sẻ: “Gia đình tôi năm nay trồng khoảng 300 cây, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 200 triệu. Thời tiết năm nay thuận lợi, giá cao hơn năm ngoái khoảng 15-20% nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 6

Hiện hơn 3/4 số quất tại đây đã có chủ

Khắp thủ phủ quất miền Trung, quất dần chuyển vàng, trĩu cành báo hiệu một mùa xuân mới an lành, thắng lợi đang đến. Chỉ còn lác đác vài chục hộ còn treo biển bán quất, hơn 3/4 số quất cảnh tại đây đã có chủ.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung phấn khởi chờ mùa Tết bội thu - 7

Công tác chăm sóc, cắt tỉa cũng được thực hiện thường xuyên, năm nay do giá nhân công, cây giống tăng nên giá quất cũng tăng theo

Đang tưới nước “rửa” quất sau cơn mưa, ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, Hội An) cho biết, năm nay giá bán quất vườn tăng khá cao nên người dân rất phấn khởi.

Quất cảnh Hội An chờ mùa bội thu

Cụ thể, quất lớn loại 1 có giá từ 1,5-1,8 triệu đồng/chậu, quất loại 2 có giá từ 1,2-1,4 triệu/chậu, quất nhỏ hơn giá từ 800.000-900.000/chậu (các loại tăng lên 300.000-500.000 đồng/chậu), loại mini khoảng 150.000-300.000/chậu.

“Năm nay gia đình tôi trồng khoảng 600 chậu quất các loại, đã bán hết cho thương lái từ Đà Nẵng vào mua. Sở dĩ năm nay tăng giá hơn là do tiền nhân công cao, rồi cây giống cũng tăng. Mừng là năm nay không mưa bão, ít lạnh hơn nên thuận lợi cho cây quất phát triển. Chúng tôi đang chăm chút vườn, tỉa cành, để đến Tết Nguyên đán sẽ có những chậu quất đẹp, chín vàng trĩu cành cho khách”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Công Bính-Ngô Linh