Tăng nguy cơ vô sinh khi mặc quần jeans quá chật

(Dân trí) - Quần jeans là trang phục ưa thích của cả hai giới nam và nữ. Tuy nhiên, nếu thường xuyên mặc quần jeans quá chật trong thời gian dài sẽ gây kích ứng da, rối loạn tiêu hóa, thậm chí có thể gây vô sinh.

Làm chân bị tê liệt nặng

Một phụ nữ 35 tuổi ở Australia đã phải nhập viện gấp do mặc chiếc quần Jeans bó trong tình trạng chân bị co cứng, sưng, cơ bắp và hệ thống dây thần kinh ở đùi tổn thương nghiêm trọng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chiếc quần Jeans bó chặt vào chân mới có thể giải cứu được người phụ nữ này. Nạn nhân gặp sự cố sau khi ngồi xổm liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ để lau dọn nhà cửu.

Cô kể lại rằng, ban đầu đôi chân có cảm giác tê cứng chạy dọc hai sống chân, sau đó trên đường trở về nhà cô bị ngã và không thể đúng dậy được. Cô nằm nguyên như vậy nhiều tiếng cho tới khi có người giúp đỡ và được đưa vào viện.

Các chuyên gia khuyến cáo, mặc quần jeans quá bó trong nhiều giờ sẽ làm giảm đáng kể lưu lượng máu cung cấp cho các cơ ở chân khiến các cơ xương to và chèn ép các dây thần kinh xung quanh dẫn đến hậu quả chân bị tê liệt nặng.

Mặc quần jeans quá chật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe (Ảnh: Internet)
Mặc quần jeans quá chật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe (Ảnh: Internet)

Gây kích ứng da, viêm nang lông

Ma sát giữa vải và da khi mặc quần jeans quá chật là nguyên nhân chính khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, lông mọc ngược hay viêm nang lỗ chân lông, làm da phồng rộp và đổ nhiều mồ hôi. Nếu không chữa trị kịp thời, viêm nang lông sẽ phát triển thành nhiều mụn, nhọt, …

Ngoài ra, trong các công đoạn tạo nên một chiếc quần jeans, có những công đoạn liên quan tới nhiều hóa chất độc hại, điển hình là formaldehyde. Chất này sẽ giúp vải jean trở nên láng mịn hơn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp sẽ gây ra chứng dị ứng da nghiêm trọng.

Nguy cơ rối loạn tiêu hóa

Mặc quần jeans quá chật sẽ gây áp lực lên các dây thần kinh, làm giảm lượng máu lưu thông ảnh hưởng đến dạ dày, đường ruột và gây ra các chứng như chướng bụng, khó tiêu. Ngoài ra, việc vùng bụng bị nén còn có thể ảnh hưởng tới phổi, làm giảm lượng oxy, khiến bạn bị chóng mặt.

Mặc quần jeans quá chật có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa (Ảnh: Internet)
Mặc quần jeans quá chật có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa (Ảnh: Internet)

Dễ gây vô sinh

Những chiếc quần jeans kém chất lượng thường có nồng độ chất formalhyde vượt quá tiêu chuẩn cho phép có thể gây vô sinh. Những người đàn ông thường xuyên mặc quần jeans bó sát trong thời gian dài dễ có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, xoắn tinh hoàn, suy yếu bàng quang, giảm lượng tinh trùng. Còn với phụ nữ, mặc quần jeans chật cũng dễ bị viêm nhiễm vùng kín, đường tiết niệu viêm bàng quang,…

Tổn thương cột sống

Khi mặc một chiếc quần jeans bó sát, cột sống sẽ di chuyển không được linh hoạt trong các hoạt động hằng ngày. Bởi lẽ, quần bó khiến hông hạn chế hoặc di chuyển. Điều này ảnh hưởng lớn tới cột sống.

Nhữ Trang