“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang

(Dân trí) - Những hình ảnh rất đỗi đời thường về các ông bố Việt Nam ân cần chăm con, chia sẻ việc nhà với người bạn đời là những thông điệp đầy ý nghĩa về tình yêu thương, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tình phụ tử. Đó là những bức ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh toàn quốc “Những ông bố Việt Nam”.

Ngày 30/6, Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã công bố kết quả và trao giải cho những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh toàn quốc “Những ông bố Việt Nam” được phát động vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay. Cuộc thi lấy cảm hứng từ vai trò của những ông bố Thụy Điển được ghi lại một cách sống động qua chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Johan Bavman.

Phát biểu tại lễ công bố giải thưởng, Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, ban giám khảo đã chọn lọc 28 bức ảnh đẹp nhất vào vòng chung kết trong tổng số hơn 1.000 bức ảnh dự thi từ các tác giả trên khắp cả nước.

Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải
Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải

Tác giả Huỳnh Nam Đông, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời là thành viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi với tác phẩm về người chồng thay thế người vợ chăm sóc đứa con sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Giải Nhì thuộc về tác giả Trần Thiết Dũng, tỉnh Lâm Đồng, với bức ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại.

Tại buổi trao giải, Đại sứ Mellander cũng tiết lộ về người bạn đời đã luôn cùng bà chia sẻ công việc nhà để bà có thể an tâm cho sự nghiệp chính trị, ngoại giao của mình. “Ông xã tôi không bao giờ ngần ngại giúp vợ chăm hai con và làm việc nhà. Anh ấy nấu ăn ngon nên thường vào bếp nhiều hơn tôi, còn tôi thì giặt giũ và lau nhà cửa”, nữ Đại sứ nói.

Trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải
Trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải

Bà cũng đề cập đến chính sách nghỉ thai sản kéo dài tới 1 năm đối với các cặp vợ chồng ở Thụy Điển. Trong khoảng thời gian đó, cả vợ và chồng đều được hưởng 80% lương và người bố ở nhà chăm con trong 3 tháng.

“Thụy Điển ủng hộ mạnh mẽ bình đẳng giới và hiện đang theo đuổi một chính sách ngoại giao nữ quyền. Chúng tôi đã liên tiếp đấu tranh trong nhiều năm và sẽ tiếp tục làm như vậy để đảm bảo rằng các kỹ năng và năng lực của cả hai giới, nam và nữ, đều được sử dụng hoàn toàn nhằm hướng tới sự tăng trưởng và thịnh vượng. Ngày nay, Thụy Điển được quốc tế biết đến như một hình hẫu của bình đẳng giới”, bà cho hay.

Theo Đại sứ Mellander, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau khi sinh cũng như thúc đẩy bình đẳng giới khi chế độ nghỉ thai sản được nâng lên 6 tháng, thay vì 4 tháng trước kia. Tuy nhiên, bà cho rằng, cần có quy định trong 6 tháng ấy, người cha phải ở nhà trong khoảng 1 tháng để hỗ trợ vợ chăm con thơ.

Kết thúc bài phát biểu, nữ Đại sứ nhấn mạnh thông điệp, “bình đẳng giới cần bắt đầu từ gia đình và điều đó sẽ giúp cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc hơn”.

“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 3
28 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.000 bức ảnh dự thi được lựa chọn vào vòng chung kết
28 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 1.000 bức ảnh dự thi được lựa chọn vào vòng chung kết

Bức ảnh người cha truyền hơi ấm cho đứa con sinh non giành giải Nhất

Bức ảnh người cha truyền hơi ấm cho đứa con sinh non giành giải Nhất


Hình ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số trên đường đến nhà ngoại giành giải Nhì

Hình ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số trên đường đến nhà ngoại giành giải Nhì

“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 7
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 8
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 9
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 10
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 11
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 12
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 13
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 14
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 15
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 16
“Tan chảy” trước hình ảnh những ông bố Việt “bỉm sữa” đảm đang - 17
Những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ công chúng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội cũng như trưng bày trên khổ lớn bên ngoài bức tường của Đại sứ quán Thụy Điển trong tháng 7/2016
Những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ công chúng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội cũng như trưng bày trên khổ lớn bên ngoài bức tường của Đại sứ quán Thụy Điển trong tháng 7/2016

Nam Hằng

Ảnh: Mạnh Thắng (Chụp từ ảnh triển lãm)