Tắm trong... dầu mỏ

(Dân trí) - Bất chấp cảnh báo nguy cơ ung thư, người dân Naftalan vẫn ngâm mình thỏa thích trong dầu thô mỗi ngày bởi theo họ, đây là cách hữu hiệu giảm đau khớp, chữa bệnh da liễu, thưa giãn đầu óc, thậm chí còn làm tươi trẻ lại làn da.

Trong dầu mỏ ở Naftalan chiếm hơn 50% là khí naphthalene - một loại hydrocarbon thường gặp nhất trong các viên băng phiến. Đây cũng là hoạt chất phổ biến ở xà phòng, được các bác sĩ khoa da liễu chuyên dùng để chữa bệnh vẩy nến

 

Viện nghiên cứu ung thu quốc gia Hoa Kỳ đã xếp naphthalene vào loại tác nhân hóa học gây ung thư, tuy nhiên một số tiến sĩ ở Naftalan lại khẳng định rằng, dầu mỏ không gây ra hậu họa này nếu chỉ dùng để tắm. Nước tắm bao giờ cũng âm ấm và chỉ kéo dài trong 10 phút.

 

Mỗi lần tắm cho 1 người cần chuẩn bị khoảng 1 barrel dầu (tương đương 118 lít). Quả là quá phí phạm và xa xỉ, nếu tính theo giá dầu ngày càng leo thang hiện nay. Vậy là bây giờ người ta nghĩ cách tái chế lại số dầu này để người khác dùng những lần sau.

 

Tắm trong... dầu mỏ  - 1
 

Tắm xong, nhân viên spa sẽ lau người cho “thượng đế” bằng khăn giấy thấm dầu, sau đó phải qua vài lần kỳ cọ ra trò mới mong hết độ nhờn trên da.

 

Dầu mỏ ở Naftalan được phát hiện từ thế kỷ thứ 13, sau đó những giếng dầu khổng lồ bên bờ biển Caspia lớn dần lên dưới tay khai thác của anh em Nobel người Thụy Điển - đối thủ nặng ký của ông trùm dầu lửa người Mỹ John D. Rockefeller.

 

Những năm 1970, 1980, các trung tâm tắm dầu và chữa bệnh bằng dầu mỏ đã phát triển khá rầm rộ phục vụ khách du lịch từ Liên Xô cũ.

 

HM

Theo NewYork Times