Tài xế Anh đến Việt Nam thăm thân nhân vụ 39 người tử vong trong container

Xuân Sinh

(Dân trí) - Những gia đình nạn nhân vụ 39 lao động tử vong trong container ở Anh đã rất xúc động và bất ngờ khi một tài xế vượt hàng nghìn cây số để ghé thăm, động viên.

Sáng 22/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, ông John Hurson (53 tuổi), tài xế xe tải ở thị trấn Dungannon, hạt Tyrone, Bắc Ireland (Anh) vừa tới địa phương để thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn trong container xảy ra tại Anh cách đây hơn 3 năm trước.

"Trước đó, có một người phiên dịch của tài xế liên hệ và nhờ địa phương kết nối để họ được gặp các gia đình nạn nhân.

Đến ngày 11/2 vừa qua, họ về đến địa phương và chúng tôi đưa họ tới gặp gia đình. Tại buổi gặp gỡ, người tài xế đã gửi lời chia buồn tới các gia đình và nói vụ việc khiến người dân nơi ông sinh sống cũng rất đau buồn", ông Tuấn cho biết.

Tài xế Anh đến Việt Nam thăm thân nhân vụ 39 người tử vong trong container - 1

Ông John Hurson thắp hương cho các nạn nhân (Ảnh: Anh Tuấn).

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, trước khi tạm biệt, ông Hurson đã tặng các gia đình bản sao thu nhỏ của cây thánh giá Ardboe High Cross (công trình biểu tượng của hạt Tyrone, xây dựng từ thế kỷ 10) và cùng chụp ảnh với lá cờ in dòng chữ "Từ Tyrone đến Việt Nam".

"Thông qua người phiên dịch, chúng tôi được biết ông John Hurson làm nghề lái xe tải chở hàng nông sản đã 30 năm. Người đàn ông này rất quan tâm đến vụ tai nạn và mong muốn được sang thăm gia đình các nạn nhân", ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Võ Nhân Quế (bố của nạn nhân Võ Nhân Du) cho biết, bản thân rất bất ngờ khi có một người tài xế đã vượt chặng đường dài đến tận nhà chia sẻ với các gia đình nạn nhân.

"D. là con trai duy nhất trong nhà. Dù sự việc đã trôi qua hơn 3 năm nhưng nỗi đau, mất mát với chúng tôi là quá lớn. Chúng tôi rất bất ngờ và gửi lời cảm ơn ông John Hurson đã vượt hàng ngàn cây số để đến tận nơi thăm hỏi, động viên các gia đình", ông Quế chia sẻ.

Trước đó như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin ngày 23/10/2019, 39 thi thể, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ, được phát hiện trong xe container đông lạnh do tài xế Maurice Robinson điều khiển, ở khu công nghiệp Grays, hạt Essex, miền đông nước Anh.

Các nạn nhân đều là công dân Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh bằng container trên phà xuất phát từ Bỉ tới cảng Purfleet, ở Essex, trong đó có 10 người quê ở tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối tháng 11/2019, toàn bộ thi thể, tro cốt của các nạn nhân đã được đưa về nước và bàn giao cho các gia đình. Sau đó Anh đã bắt 4 nghi phạm. Việt Nam cũng bắt 11 nghi phạm liên quan đến đường dây môi giới đưa lao động sang Anh trái phép.