Quảng Nam:

Sống yên tâm với chòi trú bão

Ngô Linh

(Dân trí) - Những căn phòng, chòi nhỏ được đổ trụ, xây bê tông kiên cố giúp người dân Quảng Nam yên tâm tránh trú khi có bão to.

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Anh (64 tuổi, thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) rất vui mừng khi căn phòng trú bão được địa phương hỗ trợ kinh phí gần hoàn thành. Căn phòng rộng chừng 6m2, sẽ là nơi bà tránh trú mỗi khi có bão đến.

Sống yên tâm với chòi trú bão - 1

Căn phòng trú bão bên cạnh ngôi nhà cấp 4 đang dần xuống cấp của bà Nguyễn Thị Anh (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Anh cho biết, bà ở một mình, là hộ nghèo tại địa phương nên không có tiền để sửa chữa lại căn nhà cũ. Những năm qua, căn nhà đã gồng mình vượt bão nên giờ xuống cấp nhiều, năm nào cũng bị tốc ngói, dột nước. Lo lắng không biết đi đâu khi bão đến nên giờ có căn phòng trú bão nhỏ này, bà an tâm hơn rất nhiều.

"Tôi rất xúc động, chân thành cảm ơn các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho tôi có nơi trú kiên cố. Từ nay tôi không phải thót tim mỗi khi nghe tin mưa bão nữa", bà Anh mỉm cười nói.

Nằm gần biển Tam Thanh, sống trong ngôi nhà cấp 4 xây dựng cách đây hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Bích Lợi (70 tuổi, thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) luôn thấp thỏm mỗi khi nghe tin bão.

Năm nào có bão mạnh, nhà bà Lợi lại bị tốc mái hư hại, làm được đồng nào phải bỏ ra một khoản lợp lại mái, sửa chữa tạm thời để ở.

Người dân Quảng Nam vui mừng khi được hỗ trợ xây phòng tránh trú bão

Căn phòng 6m2 được xây dựng bên cạnh nhà tình nghĩa của con gái đầu của bà Lợi, đang là mẹ đơn thân, thuộc hộ nghèo. Bà Lợi vui mừng, bởi mỗi khi có bão đến cũng đỡ lo lắng, sợ hãi khi có nơi tạm tránh trú.

"Mấy mẹ con bàn nhau, khi có bão vào thì cứ vào phòng tạm trú. Căn phòng này được chính quyền hỗ trợ xây dựng, chúng tôi mừng lắm", bà Lợi vui vẻ chia sẻ.

Tháng 9/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam có Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ nghèo từ ngân sách tỉnh để xây dựng phòng, chòi tránh trú bão lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ở TP Tam Kỳ, năm 2021, có 9 chòi, phòng được xây dựng. Năm 2022, có 35 phòng, chòi được xây dựng.

Sống yên tâm với chòi trú bão - 2

Căn phòng tránh bão được xây dựng bên cạnh nhà tình nghĩa của chị Nguyệt, con gái bà Lợi (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ, cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng 51 phòng, chòi cho người dân trên địa bàn. Theo đó, các năm 2023 và 2024, kế hoạch có thêm 7 phòng, chòi được xây dựng.

Để giúp các hộ nghèo thuận lợi trong xây dựng phòng, chòi tránh trú bão lũ, ngoài ngân sách tỉnh, UBND TP Tam Kỳ hỗ trợ thêm cho các hộ với mức 10 triệu đồng/chòi và 5 triệu đồng/phòng tránh trú bão lũ. Ủy ban MTTQ TP Tam Kỳ cũng hỗ trợ thêm mỗi công trình 5 triệu đồng.

"Ngoài các hộ nghèo, TP Tam Kỳ đề xuất UBND tỉnh mở rộng hỗ trợ cho các gia đình không thuộc diện nghèo được hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão. Việc này là rất cần thiết", ông Lai cho hay.

Sống yên tâm với chòi trú bão - 3

Bà Lợi nói khi có bão vào có thể qua đây trú tạm, vì nhà của bà cũng không an toàn nếu bão lớn đổ bộ (Ảnh: Ngô Linh).

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã và thành phố được hỗ trợ xây dựng chòi tránh bão, lũ với số lượng 893 căn theo Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND; trong đó có huyện Tiên Phước được hỗ trợ nhiều nhất với 284 căn chòi, huyện Đại Lộc 166 căn và thứ 3 là huyện Phú Ninh 154 căn.

Tháng 8/2022, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã khảo sát thực tiễn nhu cầu hỗ trợ xây dựng các căn phòng, chòi tránh bão lũ tại các địa phương, ông cho rằng nhu cầu người dân cần nơi tránh trú an toàn trong mùa mưa bão rất lớn khi thiên tai diễn biến ngày một thất thường.