Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu

Phi Hùng

(Dân trí) - Mặc dù nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học về quê ăn tết sớm để phòng tránh dịch Covid-19 nhưng tại các bến xe, lượng hành khách khá thưa thớt.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình vào chiều ngày 1/2, mặc dù thời điểm này nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ về quê ăn tết sớm để tránh dịch Covid-19, nhưng lượng hành khách vào đây không đáng kể.

Các quầy bán vé ở đây chỉ lác đác một vài hành khách tới mua vé, phía bên trong, nhiều xe dù đã đến giờ chạy, nhưng đa phần các ghế ngồi đều trống.

Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 1
Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ khác hẳn so với ngày thường.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 2
Hành khách mua vé lên xe thưa thớt.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 3

Sinh viên của nhiều trường ĐH ở Hà Nội đã được nghỉ sớm về quê ăn Tết

Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 4
Tuy nhiên, theo lãnh đạo bến xe lượng khách vào bến khá vắng vẻ
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 5
Khách vào bến đa phần đã tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 6
Mặc dù sắp đến giờ lăn bánh, nhưng một chiếc xe chỉ có 2 - 3 hành khách trên xe.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: "Đáng lẽ ra hôm nay lượng khách vào bến phải đông vì nhiều trường địa học có lịch nghỉ chính thức từ hôm nay, tuy nhiên không hiểu sao từ sáng tới giờ khách vào bến rất thưa thớt, thậm chí còn vắng hơn cả ngày thường làm nhiều người khá bất ngờ".

Có mặt tại bến, bạn Uyên (quê Hòa Bình) Hà Nội cho biết, nhà trường cho nghỉ từ 28/1. Tuy nhiên, do bận lấy đồ nên Uyên hôm nay mới bắt xe về quê.

Một sinh viên khác tên Hiền cũng cho hay, hôm nay nhà trường đã cho sinh viên nghỉ học trên lớp và thay vào đó là học online nên Hiền đã về quê ăn tết sớm cùng ra đình.

"Do vừa rồi cuối tuần nên bạn bè em về trước rồi, còn em bận một số việc trên này nên bây giờ mới về", Hiền nói.

Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 7
Khu vực bến xe Giáp Bát cũng không nhiều khách tới.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 8
Nhiều hàng ghế trống trơn.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 9
Rất ít nhà xe đông đúc khách như thế này.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 10
Tất cả đều được nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19.
Sinh viên nghỉ học về ăn Tết sớm, bến xe vắng đìu hiu - 11
Lãnh đạo bến xe nhận định, sinh viên đã về từ cuối tuần vừa rồi nên hôm nay khách vào bến không nhiều.

Cũng tương tự, tại bến xe Giáp Bát, các hàng ghế dành cho hành khách ngồi chờ cũng trống trơn, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, vài hôm trước lượng khách vào bến rất đông, nhưng hôm nay khách vào bến không nhiều.

"Lượng khách vào bến khá đông vào 2 ngày cuối tuần vừa rồi, hôm nay bắt đầu nghỉ, nhưng do từ chiều thứ Sáu đến Chủ nhật là ngày cuối tuần nên có thể sinh viên đã về từ trước đó. Hoặc nhiều người tránh dịch nên hạn chế di chuyển, số khác đi xe riêng hay đi xe dịch vụ ở ngoài nên không vào bến".

Cũng theo ông Tùng, 2 hôm cuối tuần vừa rồi, do lượng khách đông nên bến đã tăng cường 5 - 7% số lượng xe để phục vụ cho nhu cầu của hành khách, các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định... có số lượng khách về nhiều nhất.