Siêu thị ở Đà Nẵng vắng khách mua sắm ngày nghỉ lễ 2/9

Lầu Thanh

(Dân trí) - Ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay tại Đà Nẵng, nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đều có chung tình trạng thưa vắng khách hơn hẳn mọi năm.

Siêu thị ở Đà Nẵng vắng khách mua sắm ngày nghỉ lễ 2/9 - 1

Siêu thị ở Đà Nẵng thưa thớt khách mua sắm ngày nghỉ lễ 2/9

Đà Nẵng những ngày đầu tháng 9 vẫn đang là địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất cả nước. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội.

Theo ghi nhận, ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào thứ 4, một ngày giữa tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên không được nghỉ kết hợp cùng ngày thứ 7 và chủ nhật hoặc nghỉ bù. 

Để phòng, chống đại dịch, các siêu thị dừng tổ chức hoạt động phục vụ khách vui chơi, giải trí, ăn uống tại chỗ…, chỉ mở cửa cho khách mua sắm các mặt hàng thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Do đó mà không khí chung của các siêu thị ở đây vắng lặng hơn hẳn mọi năm.

Siêu thị ở Đà Nẵng vắng khách mua sắm ngày nghỉ lễ 2/9 - 2

Thành phố vẫn đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nên siêu thị chỉ mở bán các mặt hàng nghu yếu phẩm.

Siêu thị ở Đà Nẵng vắng khách mua sắm ngày nghỉ lễ 2/9 - 3

Một khu quầy hàng trong siêu thị không một bóng người

Một nhân viên nữ làm việc tại siêu thị ở Đà Nẵng (xin được giấu tên) nói: “Mọi năm, ngày lễ này thường rất đông khách, không khí cũng nhộn nhịp hơn chứ không vắng khách như thế này. Khách hàng đến siêu thị chủ yếu mua một số mặt hàng thực phẩm khô hoặc đông lạnh như thịt, cá..để trữ vài ngày. Còn các mặt hàng khác cũng thưa người mua. Ở đây, ai cũng mong cho dịch chóng qua để mọi hoạt động kinh doanh được trở lại bình thường”.