Quảng Ngãi:

Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau bão số 9, tỉnh Quảng Ngãi mất điện hoàn toàn. Người dân ùn ùn mang điện thoại, đèn pin đi “sạc ké”. Hiện tại nhiều nơi trên địa bàn vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Theo đó, bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều khu vực mất điện toàn bộ.

Sau 2 ngày, hầu hết các thiết bị thiết yếu như điện thoại, đèn pin đã cạn nguồn. Hàng ngàn người dân phải tìm đến những nơi có máy phát điện để “sạc ké”.

Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 1

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng 29/10, các trung tâm mua sắm lớn đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những điểm này đã cho chạy máy phát điện để có nguồn điện sử dụng và phục vụ bà con nhân dân

Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 2

Điện từ máy phát cũng chính là “nguồn điện” của hàng ngàn hộ dân Quảng Ngãi trong gần 2 ngày qua.

Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 3

Cảnh người dân tập trung một chỗ để sạc điện cho các thiết bị điện

Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 4
Hai ngày qua, bà Hoa (phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) liên tiếp nhận hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình bão số 9. Dù đã chuẩn bị sạc dự phòng nhưng đến chiều nay cũng đã cạn.
Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 5
Để không bị gián đoạn thông tin trong thời điểm này, nhiều người dân phải tìm đến một trung tâm kinh doanh trên đường Nguyễn Công Phương để “sạc ké”.
Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 6
Trung tâm thương mại vẫn là nơi người dân tập trung đông nhất để sạc điện
Sau bão, người dân đổ xô đi “sạc ké” điện thoại - 7
“Mất điện 2 ngày qua, mà điện thoại thì hoạt động liên tục nên cạn nguồn mau lắm. Trưa nay nghe chỗ này cho sạc điện thoại nên tôi tới. Chờ hơn 1 tiếng mới tới lượt mình”, một người dân cho hay