Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 100 USD/con

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chỉ cần bắt được những con cá mè xâm hại có đeo thẻ, cần thủ tại Mỹ sẽ nhận thưởng nóng 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) một con.

Nhằm nỗ lực ngăn chặn sự phát triển mạnh mẽ của quần thể cá mè xâm hại ảnh hưởng đến các tuyến đường thủy của Tennessee (Mỹ), cơ quan bảo vệ động vật hoang dã của bang đã chuyển hướng nhờ sự hỗ trợ của những người đam mê câu cá.

Mới đây, đại diện cơ quan tài nguyên động vật hoang dã Tennessee (TWRA) cho biết sẽ thưởng 100 USD (2,5 triệu đồng) cho bất cứ ai câu được con cá mè xâm hại có đeo thẻ hoặc vòng ở hàm trên. Trước đó, cơ quan ngư nghiệp địa phương đã đeo thẻ cho 1.000 con cá mè trắng.

Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 100 USD/con - 1
Cá mè trắng lao lên mặt nước (Ảnh cắt từ clip).

Nếu bắt được con cá có đeo thẻ, người câu chỉ cần giữ lấy chiếc thẻ, liên lạc với phòng phụ trách ngư nghiệp của TWRA và nhận tiền thưởng. Trong trường hợp người câu bắt được con cá mè trắng không có thẻ, TWRA kêu gọi bảo quản đông lạnh con vật và liên hệ với tổ chức.

Được biết, cá mè trắng đang là một trong 4 loại cá xâm hại phổ biến ở Tennessee. Loài thủy sinh này có thể đạt trọng lượng trên 27kg, ăn động vật phù du và chiếm cả nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài cá bản xứ. Khi chúng nhảy lên mặt nước có thể làm người đi thuyền bị thương.

"Cá mè trắng là động vật bản xứ ở Trung Quốc, đang tàn phá hệ sinh thái địa phương. Bởi vậy, ngay cả khi bắt được những con cá không bị gắn thẻ, đừng để chúng quay trở lại vùng nước", đại diện của TWRA nói.

Hiện chương trình tương tự như vậy đang được triển khai ở nhiều nơi khác. Đơn cử như bang New South Wales ở Australia có sự kiện Namoi Carp Muster diễn ra hàng năm, chuyên trao thưởng cho những cần thủ bắt được cá chép to nhất hoặc nhiều cá chép nhất.

Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 2,5 triệu đồng/con (Nguồn video: ABC).

Tại Florida (Mỹ), trong lễ hội Florida Keys Lionfish Derby, người tham gia sẽ trổ tài thi thố xem ai bắt được nhiều cá sư tử nhất sẽ giành khoản tiền thưởng. Giới chức địa phương nhận định, cá sư tử là loài xâm lấn. Chúng chuyên ăn các loài cá bản xứ và tỉ lệ đẻ trứng sinh trưởng rất nhanh.

Quay lại với câu chuyện cá mè trắng xâm hại bang Tennessee, các chuyên gia nhận định, thiệt hại hệ sinh thái ở các tuyến đường thủy có thể gây ra tác động dây chuyền.

Cùng với đó, sự suy giảm của một số loài nhất định sẽ làm đảo lộn cân bằng tự nhiên, có thể khiến xói mòn ven biển hoặc ven sông, dẫn tới giảm khả năng chống lũ lụt tại các cộng đồng lân cận.

Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 100 USD/con - 2

Một cá thể cá mè trắng bị tóm gọn (Ảnh: News).

Không chỉ đau đầu vì cá mè trắng xâm hại, một số sông ngòi ở Mỹ đang hứng chịu vấn nạn cá trê đầu bẹt đe dọa hệ sinh thái.

Sông Mississippi và ven vịnh Mexico là nơi sinh sống bản xứ của cá trê đầu bẹt. Nhưng từ những năm 1950, loài này được ngư dân ở miền Tây nước Mỹ đưa vào hệ thống sông ngòi dọc theo vùng biển Đại Tây Dương.

Săn cá mè xâm hại, cần thủ được thưởng nóng 100 USD/con - 3
Cá trê đầu bẹt là động vật xâm hại ở Mỹ (Ảnh: News).

Nhờ đặc tính mắn đẻ, một con cá có thể đẻ trung bình 100.000 quả trứng mỗi lứa khiến cá trê đầu bẹt có tính lan rộng cao.  

Năm 2023, thống đốc bang Maryland đã kêu gọi chính phủ liên bang tuyên bố cá trê đầu bẹt cũng nằm trong danh sách các loài cá xâm hại, là thảm họa ngư nghiệp ở sông ngòi thuộc vịnh Chesapeake.

Các chuyên gia ước tính, nếu để loài này tự do phát triển có thể chúng sẽ tàn sát động vật bản xứ chỉ trong vòng 30 năm. Trước mối nguy hiểm này, nhiều địa phương khuyến khích ngư dân đánh bắt cá trê đầu bẹt.