Rùa "tóc xanh" biết thở bằng... hậu môn

(Dân trí) - Loài rùa sông Mary trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội với ngoại hình và khả năng có một không hai trong giới rùa của mình. Nổi bất nhất là "mái tóc" dựng đứng xanh mướt trên đầu. Thật ra đây là một loại rêu tảo bám vào đầu rùa và tạo cho chúng vẻ ngoài đặc biệt sừng sỏ, ngổ ngáo.


Rùa sông Mary tóc xanh

Rùa sông Mary tóc xanh

Ngoài ra loài rùa này dù có hai lỗ mũi to nhưng vẫn có thể thở qua đường... hậu môn.

Chúng từng là một loại vật nuôi rất được ưa chuộng ở Úc vào những thập niên 60 và 70. Nhưng cũng kể từ đó, số lượng của loài rùa này càng ngày cảng giảm với tốc độ đáng báo động.

Chuyên gia về bò sát ở Hiệp Hội Động Vật Học London, Rikki Gumbs cho biết thời gian trưởng thành của rùa sông Mary kéo dài từ 25 đến tận 30 năm.

Rikki cho biết: "Đến khi người ta nhận thấy rằng loài rùa sông Mary dễ bị tổn thương, chúng ta đã mất một lượng rùa lớn cho các cửa hàng vật nuôi. Hiện số lượng loài rùa này còn rất ít".

Hiệp Hội Động Vật Học London đã liệt kê rùa sông Mary vào danh sách những loài bò sát dễ bị tổn thương nhất. Bộ Môi Trường và Năng Lượng của Úc cho biết rùa sông Mary cũng đã được liệt vào danh sách những loài vật đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngô Vân
Theo Fox News