Rắn độc cuộn tròn ẩn nấp trong ống hít hen suyễn của người

Huyền Anh

(Dân trí) - Một thiếu niên bị phen kinh hoàng khi phát hiện ra con rắn độc ẩn náu bên trong ống hít hen suyễn của mình.

Rắn độc cuộn tròn ẩn nấp trong ống hít hen suyễn của người - 1

Cô bé tuổi teen khi ấy đang mang đồ đã giặt vào nhà tại Bli Bli, Queensland, Australia thì phát hiện con rắn độc đen bụng đỏ chui ra khỏi đống quần áo mà cô vừa mang vào.

Cô bé không biết chính xác nó trốn vào đâu, cho đến khi nhận thấy nó cuộn tròn bên trong nắp mở của ống hít hen suyễn màu xanh lam của mình. May mắn thay, cô gái đã gọi ngay được cho đội bắt rắn, họ đã bắt được con bò sát một cách an toàn và mang nó đi.

Rắn độc cuộn tròn ẩn nấp trong ống hít hen suyễn của người - 2

Rắn đen bụng đỏ thường được tìm thấy ở bờ biển phía đông của Úc và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cắn hàng năm. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, nhưng nọc độc của chúng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm chảy máu, nôn mửa, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy và đau hoặc yếu cơ.

Sau khi sự việc được phát hiện ngày hôm qua, những người bắt rắn thuộc Sunshine Coast đã viết trên Facebook:

"Bạn sẽ không tin điều này. Thật điên rồ, chúng tôi đã gặp may khi có thể tìm thấy con rắn".

Thành viên nhóm Stuart McKenzie nói với 9News: "Đó là một trong những nơi đáng kinh ngạc nhất mà chúng tôi từng tìm thấy một con rắn".

Mặc dù con rắn mới chỉ là con non, nhưng McKenzie cho biết nó vẫn có thể cắn rất mạnh nếu sợ hãi hoặc bị khiêu khích. "Chúng chỉ đang khám phá, tìm kiếm thức ăn vào thời điểm này trong năm trước khi trời trở lạnh", Mc Kenzie nói thêm. "Chúng được tìm thấy ở mọi nơi. Mới đây, chúng tôi phát hiện một con rắn mắc kẹt bên trong ống của cửa lưới. Rắn bụng đỏ có nguồn gốc từ miền đông Úc và thường được tìm thấy trong rừng, đầm lầy và một số khu vực đô thị. Chúng thường dài tới 2 mét, chủ yếu ăn ếch, các loài bò sát khác, động vật có vú nhỏ và cá".