Quảng Trị: Hàng trợ giá phục vụ Tết về với bà con vùng khó khăn

(Dân trí) - Đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị được tạo điều kiện mua sắm những mặt hàng có chất lượng, giá cả rẻ hơn thị trường từ những điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết.

Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cùng với việc dự trữ hàng hóa phục vụ tiêu dùng, nhiều địa phương, đơn vị đã phối hợp triển khai đưa hàng bình ổn giá cho người dân tại các vùng nông thôn, miền núi Quảng Trị.

Dịp này, hơn 100 mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đặc biệt những mặt hàng cần thiết phục vụ trong dịp Tết đã được các nhân viên của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đưa về tận bản phục vụ nhu cầu bà con trên địa bàn. Với mong muốn, bà con vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện mua sắm đồ sinh hoạt trong nhà để có một cái Tết đầm ấm hơn, các mặt hàng được bán với giá niêm yết, công khai và thấp hơn từ 5 đến 25% so với giá thị trường.


Hàng trăm mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được đưa về tận bản để phục vụ nhu cầu sắm Tết của bà con

Hàng trăm mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được đưa về tận bản để phục vụ nhu cầu sắm Tết của bà con

Để góp phần bình ổn giá cho bà con đồng bào miền núi, tất cả các mặt hàng đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, do trong nước và địa phương sản xuất, có nhãn mác rõ ràng theo quy định. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị là đơn vị được UBND tỉnh giao triển khai đưa hàng bình ổn giá về các địa phương để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết cho bà con. Đơn vị này đã thực hiện ở 7 xã của huyện Hướng Hóa, 9 xã của huyện Đakrông và tại huyện Cam Lộ, Gio Linh với tổng kinh phí các mặt hàng lên tới 10 tỉ đồng.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, công tác thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại tỉnh Quảng Trị đang được tiến hành. Các chợ, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đã chuẩn bị cơ bản đảm bảo nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. UBND tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách cho các doanh nghiệp tạm ứng kinh phí dự trữ hàng hóa, thực hiện công tác bình ổn giá, qua đó góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về thương mại, đầu cơ, găm hàng nhằm gây tăng giá.


Đối với bà con Vân Kiều, Pa Kô, việc triển khai bán hàng bình ổn giá giúp người dân có điều kiện mua sắm hàng hóa để đón Tết

Đối với bà con Vân Kiều, Pa Kô, việc triển khai bán hàng bình ổn giá giúp người dân có điều kiện mua sắm hàng hóa để đón Tết

Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra để người dân an tâm đón Tết vui vẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Trưởng phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết: Đơn vị đã phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo Ban quản lý các chợ triển khai các biện pháp để thương nhân chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán hàng theo giá được niêm yết. Chỉ đạo các ban ngành, lực lượng chức năng liên quan kiểm tra và giám sát, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngăn chặn các hành vi gian lận về thương mại, dứt khoát xử lí các hiện tượng đầu cơ, găm hàng nhằm gây tăng giá.

Đăng Đức