Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh "dán" mắt vào smartphone

Quang Minh

(Dân trí) - Với mong muốn cho con được trải nghiệm thực tế, thay vì đến các khu vui chơi, ở nhà xem tivi, điện thoại..., nhiều phụ huynh dẫn con em đến học, tự tay tạo ra các sản phẩm gốm hoàn chỉnh.

Phụ huynh cùng con trẻ trải nghiệm làm gốm tại TPHCM

Những ngày cuối tuần, thay vì chọn đi du lịch hay đến các khu vui chơi, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến xưởng làm gốm tại Quận 7 (TPHCM) để tự tay làm ra các vật dụng bằng đất sét.

Làm gốm là văn hóa đặc trưng của người Việt. Ngày nay, học làm gốm vừa rèn luyện sự khéo léo, kiên nhẫn vừa đem lại cho trẻ sự sáng tạo.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 1

Chị Vũ Thị Ngọc đưa hai con của mình là Hải Đăng và Hải Nam đến học làm gốm chia sẻ: "Là một giáo viên, khi biết được mô hình thực hành cho trẻ này tôi  rất thích vì nó mang tính giáo dục cao, rèn luyện cho bé sự kiên trì, tính sáng tạo. Khoảng 3 tuần nhà  tôi sẽ đưa các bé đến đây một lần", chị Ngọc nói.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 2

Chị Loan Thị Đào - Quản lý lớp dạy làm gốm - chia sẻ, qua quá trình quan sát bé làm gốm, phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn tính cách của bé, qua đó góp phần điều chỉnh trong cách giáo dục.

"Đây còn là nơi để cho bé và cả phụ huynh cùng trải nghiệm làm gốm, cùng quây quần bên nhau, giúp gắn kết thêm tình cảm giữa cha mẹ với các con", chị Đào nói.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 3

Đến với lớp học, giáo viên sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các học viên "nhí" quy trình tạo ra sản phẩm gốm hoàn chỉnh gồm các bước như: Làm đất, tạo hình, trang trí, cắt gọt, tráng men, nung...

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 4

Để sản phẩm gốm có hình dáng đẹp, bắt mắt khi hoàn thành thì việc tạo hình và trang trí đòi hỏi chúng ta phải có sự tỉ mỉ.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 5

Bé Hải Đăng say sưa vẽ trên chiếc cốc do chính mình tạo ra.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 6

Sau khi được tạo hình, các sản phẩm sẽ được đưa vào sấy khô trong khoảng 15 đến 30 phút.

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 7

Sản phẩm được sấy xong sẽ đến phần trang trí, vẽ màu sắc theo sở thích của các bé và sau đó đưa vào nung. 

Phụ huynh cho con trẻ trải nghiệm làm gốm, tránh dán mắt vào smartphone - 8

Một số sản thành phẩm của các bé sau khi hoàn thiện.

Sau 15 ngày các học viên sẽ nhận được sản phẩm hoàn chỉnh do chính mình làm ra. Theo giảng viên lớp dạy làm gốm, hiện tại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mỗi buổi lớp chỉ nhận tối đa 20 học viên đến làm gốm. 

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng lớp học làm gốm là một hoạt động ngoài trời giúp các em vận động cơ thể và tập trung suy nghĩ, tránh việc trẻ bị gò bó trong nhà quá lâu, học online bên máy tính quá nhiều, hoặc tránh việc dán mắt suốt ngày vào chiếc smartphone hay tivi.