Phẫu thuật cắt bỏ "đuôi" hiếm gặp ở em bé sơ sinh

Hải Phong

(Dân trí) - Các nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi đồng Albert Sabin ở Fortaleza, Brazil vô cùng kinh ngạc khi đón một em bé sơ sinh với chiếc đuôi dài 12cm, nối với một "quả bóng" thịt ở cuối đuôi.

Đây là một trong 40 trường hợp dị tật bẩm sinh có đuôi được ghi nhận trên thế giới. Trường hợp đầu tiên được báo cáo là từ thế kỷ thứ 19.

Phẫu thuật cắt bỏ đuôi hiếm gặp ở em bé sơ sinh - 1

Theo nghiên cứu, con người có thể có "đuôi" khi ở trong bụng mẹ nhưng chiếc đuôi thường được tái hấp thu trước khi thai nhi được sinh ra. Trong một số trường hợp cực kỳ hiếm gặp, chiếc đuôi vẫn tiếp tục phát triển.

Điều khiến chiếc đuôi của cậu bé người Brazil trở nên khác biệt là nó không chứa sụn hoặc xương, khiến nó trở thành một chiếc "đuôi người thực sự", tờ Daily Star đưa tin.

Điều làm cho sự phát triển của cầu thủ trẻ này trở nên khác biệt là nó không chứa sụn hoặc xương, khiến nó trở thành "đuôi người thực sự", tờ Daily Star đưa tin.

Đó chỉ là một trong số 40 trường hợp dị tật bẩm sinh từng được ghi nhận.

Phẫu thuật cắt bỏ đuôi hiếm gặp ở em bé sơ sinh - 2

Sau khi siêu âm, các bác sĩ đã xác nhận chiếc đuôi không dính tới hệ thần kinh nào, có nghĩa là nó có thể được phẫu thuật cắt bỏ theo yêu cầu của cha mẹ em bé.

Sau khi cắt bỏ, các bác sĩ phát hiện ra quả bóng dính liền với đuôi được cấu tạo từ chất béo và mô liên kết phôi thai. Bản thân chiếc đuôi chỉ là mô không xương.