Phát triển đúng cách 5 giác quan cho bé ở độ tuổi ăn dặm

Trong xã hội thông tin ngày nay, chắc hẳn mẹ nào cũng sẽ nằm lòng được tầm quan trọng của việc hỗ trợ vận động cho bé trong giai đoạn ăn dặm quan trọng sẽ kích thích sự phát triển toàn diện của 5 giác quan, giúp bé ăn ngon miệng và hấp thu nhiều dưỡng chất hơn, từ đó tác động tích cực đến khả năng nhận thức, học hỏi và ghi nhớ của bé về sau.

Mẹ có thể tham khảo thêm tư vấn từ ThS. Nguyễn Thúy Uyên Phương – Chuyên gia về giáo dục trẻ em tuổi đầu đời để hiểu thêm về các phương pháp giúp con có thể phát triển toàn diện mẹ nhé!

1. Lời ru nâng đỡ thính giác, sắc màu bầu bạn cùng thị giác bé yêu:

Từ nhỏ, bé đã nhạy cảm với những âm thanh nhẹ nhàng từ giọng nói của mẹ. Do đó, cách tốt nhất để phát triển thính giác của bé chính từ những lời “thủ thỉ” mỗi khi chuyện trò cùng con hay những lời động viên âu yếm “con của mẹ ngoan quá” khi khuyến khích bé làm điều tốt! Mẹ cũng đừng quên dỗ dành giấc ngủ của con bằng những câu hát dân ca hay những câu chuyện cổ tích, để không chỉ tăng sự cảm nhận âm thanh của bé mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ minh mẫn của bé yêu nữa. Từng bước như vậy, khả năng nghe và phản xạ của bé được nâng cao, trí não cũng sẽ phát triển, hình thành mối liên hệ giữa những âm thanh và đồ vật mà mẹ lấy làm minh họa.

Phát triển đúng cách 5 giác quan cho bé ở độ tuổi ăn dặm - 1

Từ tháng thứ 6, thị giác của bé ghi nhớ rất nhanh các chuyển động của thế giới bên ngoài, mẹ hãy kích thích thị giác của bé bằng cách gây chú ý bằng những màu sắc khác nhau và luôn giải thích cho bé. Điển hình như khi cho bé ăn, mẹ nên cho bé biết món ăn ấy có màu gì, như trái nho màu tím, cà rốt màu cam… để con dần dần phản xạ với màu sắc. Mẹ biết không, những hình ảnh đáng yêu ấy cũng dễ dàng được bé tiếp thu vào não bộ, tạo phản xạ ghi nhớ hình ảnh và giúp hình thành “kho” tư liệu phong phú cho bé.

2. Đôi tay bé xinh – cánh cổng kết nối của bé với thế giới bên ngoài

Xúc giác phát triển mạnh nhất khi bé có thể bắt đầu tự ăn được. Vậy nên, mẹ hãy cho bé cơ hội được tự tay cầm, nắm đồ ăn, bánh trái để tạo cơ hội cho xúc giác phát triển. Mẹ có thể tập cho bé ăn dặm bằng cách tự cầm thìa đưa thức ăn vào miệng để bé có thể cảm nhận dần dần và ước lượng thức ăn ở trong miệng xử lý. Mẹ cũng đừng quên massage cho bé sau khi tắm nhé. Massage không chỉ giúp xúc giác bé yêu được kích thích mà còn là cách giao tiếp yêu thương, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Hơn nữa, các cảm giác này sẽ rất cần thiết đối với sự phát triển và học tập sau này của trẻ nữa đấy!

Phát triển đúng cách 5 giác quan cho bé ở độ tuổi ăn dặm - 2

3. Thế giới thức ăn đẩy hương sắc hỗ trợ vị giác và khứu giác của bé phát triển

Để kích thích vị giác và khứu giác của bé phát triển, ThS. Nguyễn Thúy Uyên Phương khuyên rằng nên để cho bé nếm và ngửi nhiều mùi từ các loại thức ăn khác nhau. Các vị ngọt, chua, đắng,… cùng mùi thơm của các loại thực phẩm và trái cây tươi có thể giúp tăng cảm giác ngon miệng. Mẹ có thể để một quả táo chín, chén ngũ cốc hoặc chén bột ăn dặm có mùi thơm ở trước mặt để bé trườn đến lấy và đưa vào miệng. Thử thách này vừa giúp bé vận động vừa kích thích khứu giác và vị giác bé phát triển. Não bộ của bé sẽ tiếp nhận mùi hương, kích hoạt phản ứng bé, đồng thời hình thành dần một “kho” ký ức hoặc tạo phản xạ tiết nước bọt đối với các thức ăn. Nhưng mẹ nên nhớ là không nên để bé tiếp xúc sớm với mùi nước hoa, hóa chất xịt phòng,vì chúng có thể gây khó chịu cho bé, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe của bé đấy nhé.

Phát triển đúng cách 5 giác quan cho bé ở độ tuổi ăn dặm - 3

Mẹ biết không? Dinh dưỡng và vận động là 2 chìa khóa then chốt giúp trẻ phát triển toàn diện. Vì vậy, song song với các hoạt động thể chất, mẹ cần đảm bảo bữa ăn của trẻ có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Mẹ có thể hoàn toàn tin tưởng và cho bé sử dụng RiDIELAC Gạo Sữa hoặc Yến Mạch Sữa với chất xơ tự nhiên và vị sữa dịu ngọt rất tốt cho hệ tiêu hóa còn non nớt. Đồng thời, kẽm, sắt, vitamin D3, A, C trong bột ăn dặm sẽ hỗ trợ tuyệt vời cho hệ miễn dịch của bé. Chất Lysin và các vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn và DHA và Lutein hỗ trợ phát triển trí não của bé nữa! Ngoài bột vị ngọt như Gạo Sữa, Yến Mạch Sữa, Gạo Trái cây, RiDIELAC còn có nhiều loại bột vị mặn đa dạng như như Heo Cà rốt, Bò Rau Củ, Heo Bó xôi, Gà Rau củ, Lươn Cà rốt Đậu xanh, Yến mạch Gà Đậu Hà Lan… giúp bé thay đổi khẩu vị mỗi ngày.