Phát hiện hoạ phẩm có tuổi thọ hơn 2.000 năm

(Dân trí) - Tại Guatemala, các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một trong những tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ có tuổi thọ 2.000 năm do những người Maya cổ đại sáng tạo nên.

Đó là một bức hoạ đẹp mắt, có kích thước 0,9 x 9 m, được vẽ trên bờ tường phía Đông của một căn phòng giáp với kim tự tháp tại khu di tích San Bartolo, miền bắc của Guatemala.

 

Theo phân tích của các nhà khảo cổ học, bức hoạ mô tả lễ đăng quang của nhà vua cách đây hơn 2.000 năm. Nó được vẽ rất công phu, tỉ mỉ với những đường nét uốn lượn tài tình và được tô bằng 2 màu chủ đạo là màu xanh xám và màu cam. Trên đó còn có những chữ viết có thể hiểu được nhưng chúng đã quá cũ nên rất khó đọc.

 

Nhà khảo cổ học William Saturno của đại học New Hampshire cho biết: “Việc phát hiện ra bức tranh cổ này cũng có vai trò quan trọng như việc phát hiện ra thánh đường Sistine Chapel của Vatican”.

 

Văn minh Maya là một trong những nền văn minh vĩ đại, từng phát triển rực rỡ ở Đông Nam Mexico và một số khu vực khác ở Trung Mỹ như Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador. Người Maya là dân tộc duy nhất ở châu Mỹ có chữ viết. Những kiến thức về thiên văn học, toán học và nghệ thuật của họ vẫn luôn làm các nhà khoa học ngày nay phải ngạc nhiên.

 

B.T.T

Theo Yahoo, BBC