Phát hiện giếng cổ độc đáo khi người dân cải tạo ao làng ở Bắc Giang

Trần Thành Công

(Dân trí) - Trong quá trình cải tạo ao làng, người dân ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã phát hiện cấu trúc vuông có kè gỗ, nghi là giếng cổ.

Mới đây, người dân ở thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) phát hiện một cấu trúc vuông có kè gỗ xung quanh khi cải tạo ao làng, được cho là giếng cổ.

Độ sâu quan sát được bằng mắt khoảng 3m, tuy nhiên, chưa xác định được độ sâu thực tế của đáy giếng.

Phát hiện giếng cổ độc đáo khi người dân cải tạo ao làng ở Bắc Giang - 1

Giếng có hình vuông, hai bên có kè gỗ (Ảnh: PĐ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Định (Trưởng thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) xác nhận trong quá trình cải tạo ao nằm trong quần thể di tích chùa Hạc Lâm, người dân phát hiện một cấu trúc nghi là giếng vuông.

"Theo các cụ cao niên trong thôn, nước trong ao từng được dùng cho sinh hoạt của dân làng. Trải qua thời gian, cùng với sự phát triển của kinh tế, các gia đình có nguồn nước sạch nên ao trở thành nơi chứa nước mưa. Thời gian gần đây, bà con muốn cải tạo lại giúp không gian sạch đẹp hơn", ông Định thông tin.

Hiện, người dân thôn Hạc Lâm đã báo cáo sự việc lên UBND xã Hương Lâm. Xã đề nghị người dân giữ nguyên hiện trạng, dừng việc cải tạo ao để báo cáo, chờ chỉ đạo của cấp trên. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Phạm Văn Triệu (Phó Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử, thuộc Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cho biết ông đã xem các hình ảnh về cấu trúc vuông, kiểu xoắn trôn ốc, được nghi là giếng cổ ở Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. 

"Đến nay, chúng tôi chưa thể xác định được niên đại của giếng vì phải lấy mẫu gỗ để làm xét nghiệm carbon phóng xạ (C14), đồng thời nghiên cứu thêm lối sống, cách đào giếng của người dân trong khu vực mới có thể kết luận một cách chính xác", TS Phạm Văn Triệu nói.

Theo ông Triệu, qua quan sát qua hình ảnh, giếng này có cấu trúc hình vuông độc đáo. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu giếng truyền thống của người Việt ở khu vực Bắc Bộ. Giếng vuông là đặc trưng của khu vực miền Trung, phân bố chủ yếu từ khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận. 

"Người dân khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời xưa chủ yếu dùng loại giếng mạch ngang - mặt giếng nằm sát mặt đất. Tuy nhiên, kiểu giếng này dễ bị nhiễm bẩn do đất cát rơi xuống.

Giếng phát hiện ở Hương Lâm thuộc loại giếng mạch đứng - được đào sâu xuống lòng đất - giúp giữ nước luôn sạch. Điều này cho thấy sự tiến bộ trong kỹ thuật đào giếng và cuộc sống văn minh của người dân thời xưa", TS Triệu nêu quan điểm.

Phát hiện giếng cổ độc đáo khi người dân cải tạo ao làng ở Bắc Giang - 2

Cấu trúc vuông nghi giếng cổ được phát hiện trong khi cải tạo ao làng (Ảnh: PĐ).

Một chi tiết đáng chú ý là 4 bên đều được dùng gỗ để kè. Dù chưa xác định được tên loại gỗ nhưng yếu tố này cho thấy kỹ thuật đào giếng đã có tiến bộ.

"Gỗ được kè xung quanh không chỉ giúp thành giếng vững chắc hơn mà có thể mang lại tác dụng lọc nước, ngăn mạch nước bẩn tràn vào, giữ cho nước luôn sạch", ông Triệu nhận định.

Về vị trí giếng vuông được tìm thấy trong quần thể di tích chùa Hạc Lâm, vị Phó Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ học, cho rằng đây là một điểm rất đáng chú ý. 

TS Triệu nêu ý kiến: "Ngoài cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân thì giếng có thể từng được dùng trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng như: Nấu cơm, nấu xôi, làm cỗ, thực hiện các nghi lễ...".

Đây không phải là lần đầu tiên kiểu giếng vuông được tìm thấy tại khu vực miền Bắc.

Ông Triệu cho biết giếng vuông từng được phát hiện ở Việt Yên (Bắc Giang) và một số nơi quanh Hà Nội. Kiểu giếng này xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ khoảng thế kỷ 10-11.