Phát hiện đồ lót 600 tuổi thời Trung cổ
(Dân trí) - 4 chiếc áo ngực phụ nữ cùng với một số cổ vật khác thời Trung cổ cách đây 600 năm đã được phát hiện trong một lâu đài ở Áo.
4 chiếc áo ngực trên được làm chất liệu bằng vải Lanh có kiểu dáng giống như những chiếc áo ngực hiện đại ngày nay. Chúng được các nhà khảo cổ học của trường đại học Innsbruck tìm thấy trong lâu đài Lemberg, thành phố Tyrol cùng khoảng hơn 2.700 sản phẩm bằng vải khác.

1 trong 4 chiếc áo ngực phụ nữ thời kỳ Trung cổ
Vào thời kỳ Trung cổ, phụ nữ thường bị cấm mặc các loại đồ lót. Phát hiện trên đã khiến cho giới chuyên gia rất ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay người ta luôn cho rằng áo ngực ra đời chỉ cách đây khoảng hơn 100 năm.
Sau khi phát hiện thấy các cổ vật trên, giới khoa học bắt tay vào nghiên cứu và phân tích niên đại của nó bằng đồng vị phóng xạ Cacbon, kết quả cho thấy 4 chiếc áo ngực được tạo ra từ thời kỳ Trung cổ cách đây khoảng hơn 600 năm. Những chiếc áo ngực này được trang trí khá đẹp mắt bằng nhiều họa tiết khác nhau.
“Những chiếc áo ngực này trông chẳng khác gì những chiếc áo ngực hiện đại ngày nay”, Hilary Davidson – quản lý bảo tàng London nói.
Được biết, những chiếc áo ngực trên thực chất được phát hiện và khai quật vào năm 2008, tuy nhiên cho đến nay mới chính thức được công bố. Dự kiến, Tạp chí Lịch sử BBC (BBC History Magazine) sẽ cho phát hành một số báo vào tháng 8 tới đây để nói rõ hơn về vấn đề này.

1 chiếc quần lót được cho là của nam giới
Ngoài những chiếc áo ngực, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy những đồ vật bằng vải lanh tương đối giống quần lót phụ nữ. Tuy nhiên, nhà khảo cổ học Beatrix Nutz của Đại học Innsbruck lại cho rằng đó là quần lót của nam giới, bởi vì thời kỳ Trung cổ phụ nữ không được mặc những thứ đó.
Lê Kiên