Ong đốt chết 63 con chim cánh cụt quý hiếm

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một đàn ong đã đốt chết 63 con chim cánh cụt châu Phi quý hiếm, trên một bãi biển bên ngoài Cape Town, Nam Phi.

Ong đốt chết 63 con chim cánh cụt

Thông tin này được tổ chức bảo tồn các loài chim ven biển Nam Phi cho biết hôm Chủ nhật (19/9). David Roberts, bác sĩ thú y lâm sàng của tổ chức nói: "Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện thấy vết đốt của ong quanh mắt chim cánh cụt. Đây là một việc rất hiếm xảy ra. Chúng tôi cũng không mong đợi nó xảy ra thường xuyên".

Xác chết của những con chim cánh cụt quý hiếm được tìm thấy rải rác trên một bãi biển ở Nam Phi. Vết đốt của ong nhỏ đến mức các bác sĩ thú y cũng có thể bị bỏ sót.

Ong đốt chết 63 con chim cánh cụt quý hiếm - 1

Ong đốt chết 63 con chim cánh cụt (ảnh minh họa).

Tổ chức bảo tồn các loài chim tin rằng những con chim cánh cụt có thể đã làm phiền đàn ong mật tại bãi biển Boulders, gần Cape Town ở Nam Phi và sau đó bị đàn ong tấn công dữ dội.

Vụ việc xảy ra đã khiến các nhà bảo tồn sửng sốt vì trước đây họ cho rằng ong thường không tấn công các loài chim.

Chim cánh cụt châu Phi sống ở bờ biển và các hòn đảo phía nam châu Phi, nằm trong danh sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, đồng nghĩa với việc chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao.

Vẻ đẹp của bãi biển Cape Town