Nước sạch mang hy vọng đến với người dân Thịnh Lộc, Hà Tĩnh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhiều hộ gia đình tại xã Thịnh Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi đón chờ nguồn nước sạch từ chương trình CSR của Huda.

Người dân loay hoay tìm nguồn nước sạch

Một trong những yếu tố giúp ổn định và phát triển cuộc sống chính là nước sạch. Không chỉ cần thiết cho sinh hoạt thường ngày, nước sạch ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của nhiều gia đình đặc biệt là tại những nơi người dân sống chủ yếu dựa vào nông - lâm - ngư nghiệp như xã Thịnh Lộc (Hà Tĩnh). Nhiều hộ dân nơi đây đang phải xoay xở mọi cách để có được nguồn nước sạch bởi thiếu hệ thống ống nhánh dẫn nước về từng nhà.

Với một số hộ dân tại xã Thịnh Lộc, giếng khoan cùng nguồn nước ngầm là một trong số những giải pháp tạm thời để giảm bớt gánh nặng về nước sạch. Tuy nhiên, do địa hình của một xã ven biển thường xuyên hứng chịu nhiều đợt lũ lụt, nguồn nước ngầm tại đây thường nhiễm phèn, nhiễm mặn, cần phải qua xử lý mới dùng cho sinh hoạt được. Bên cạnh đó, nguồn nước mặt (nước từ các ao, hồ, sông, suối) cũng bị ảnh hưởng từ các kho chứa thuốc bảo vệ thực vật trước đây trên địa bàn xã. Ngay cả đến giải pháp dường như ít tốn kém và "thuận tự nhiên" nhất là tích trữ nước mưa cũng không phải là lời giải cho bài toán nước sạch. Không chỉ thiếu đảm bảo về mặt chất lượng, lượng nước mưa tại đây còn bấp bênh do tình trạng hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt kéo dài tại miền Trung.

Nước sạch mang hy vọng đến với người dân Thịnh Lộc, Hà Tĩnh - 1
Bà con xã Thịnh Lộc tận dụng nguồn nước từ ao, hồ để phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu.

Bác Hoàng Xuân Bảo - một người dân tại xã Thịnh Lộc chia sẻ rằng mọi hoạt động của gia đình bị ảnh hưởng vì thiếu nước sạch. Từ các nhu cầu cơ bản bị hạn chế cho đến những tổn thất kinh tế như cây trái trong vườn chết khô do thiếu nước đều đang gây cản trở cuộc sống của nhiều hộ dân.

Nước sạch mang hy vọng đến với người dân Thịnh Lộc, Hà Tĩnh - 2
Thiếu nước sạch người dân không thể mở rộng quy mô trồng trọt.

Trước tình hình này, ưu tiên hàng đầu của bà con tại Thịnh Lộc là có được nguồn nước sạch và ổn định, đảm bảo về chất lượng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt thường ngày cũng như sản xuất.

Nước sạch từ dự án CSR của Huda về với Hà Tĩnh

"Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu Huda thực hiện từ năm 2019 với mong muốn góp phần giảm bớt nỗi lo nước sạch của người dân tại các tỉnh miền Trung. Trong 2 năm đầu thực hiện, 7 dự án nước sạch đã hoàn thành, đem nguồn nước sạch và chất lượng tới cho gần 20,000 người dân.

Nước sạch mang hy vọng đến với người dân Thịnh Lộc, Hà Tĩnh - 3
Huda đã và đang góp phần giảm bớt nỗi lo về nước sạch của người dân miền Trung.

Bước sang năm thứ 3, chương trình tiếp tục triển khai thêm 5 dự án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cụ thể, để mang giải pháp nước sạch tối ưu nhất đến với người dân của xã Thịnh Lộc (Hà Tĩnh), Huda đã phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện quá trình kiểm tra, đánh giá nguyên nhân thiếu nước. Từ đây, phương án bổ sung một phần tuyến ống nhánh (3.540m) đấu nối vào công trình cấp nước của xã Thạch Bằng nhằm dẫn nước về xã Thịnh Lộc đã được lựa chọn. Trong tháng 9 năm 2021, công trình chính thức được khởi công với hy vọng sẽ góp phần giúp khoảng 100 hộ dân tại đây yên tâm ổn định và phát triển cuộc sống.

Trong suốt hơn 30 năm gắn bó với miền Trung, Huda luôn không ngừng triển khai các dự án ý nghĩa nhằm chung tay xây dựng quê hương. Bên cạnh hoạt động trao quà Tết thường niên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt, dịch bệnh, "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" tiếp tục cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Huda hướng tới người dân miền Trung cũng như khẳng định cam kết đồng hành của thương hiệu "đậm tình" cùng sự phát triển của quê hương.

Huda là thương hiệu trực thuộc công ty TNHH bia Carlsberg Việt Nam, một thành viên của tập đoàn Carlsberg Đan Mạch. "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda thực hiện từ năm 2019, với mong muốn san sẻ gánh nặng thiếu nước sạch mà người dân miền Trung phải đối mặt hàng ngày. Trong 2 năm đầu triển khai, 7 dự án đã được hoàn thành, giúp gần 20,000 người dân miền Trung có điều kiện sử dụng nguồn nước đảm bảo.

Năm 2021, chương trình bước sang năm thứ 3 với thêm 5 dự án triển khai tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, kỳ vọng sẽ giúp hàng ngàn người tiếp cận nước sạch, từ đó tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", truy cập website: https://carlsbergvietnam.vn/vi/csr/hudavimientrung/