Nông dân vác "bảo bối" ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C

(Dân trí) - Để có thể thu hoạch rau hàng ngày, bà con nông dân xã Tân Minh (Thường Tín, Hà Nội) đã mang theo ô ra đồng để chống chọi với thời tiết nắng nóng 40 độ C.

Nông dân vác "bảo bối" ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C
Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 1

Thời tiết nắng nóng gay gắt tại miền Bắc vào nửa cuối tháng 6 đã gây xáo trộn không nhỏ tới đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh tế của người dân.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 2

Tại xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội, người nông dân phải gồng mình chống chọi với nắng nóng nhiều giờ trong ngày để thu hoạch rau bán ra thị trường.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 3

Thu hoạch rau trong thời tiết nắng gắt gần 40 độ C nên nhiều người đã mang theo ô (dù) cỡ lớn ra đồng để giảm bớt phần nào ánh nắng, tận dụng những khoảng bóng râm ít ỏi.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 4

Theo người dân, việc che ô như thế này cũng là để rau sau khi thu hoạch không bị héo quá nhanh.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 5

"Cầm theo những chiếc ô thế này cũng khá cồng kềnh nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Nắng nóng đến mấy thì vẫn phải ra đồng thu hoạch, gia đình mới có đồng ra đồng vào. Cả nhà sống dựa vào mấy sào rau, sao dám bỏ. Che ô thế này vừa để bớt nắng nóng cho mình vừa để rau không bị héo nhanh.", bà Trần Thị Minh ( xã Tân Minh, Thường Tín) chia sẻ.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 6
Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 7

Người dân tại đây tự chế thêm cán ô để có độ dài phù hợp và dễ dàng cắm xuống đất.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 8
Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 9
Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 10
Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 11

Những chiếc ô đã cũ, rách vẫn được tận dụng, kết hợp cùng vỏ bao như thế này để tiết kiệm chi phí thay vì đầu tư 200.000 - 300.000 cho một chiếc ô cỡ lớn.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 12

Mỗi người nông dân ra đồng đều xách theo mình một chiếc ô. Vào thời tiết nắng nóng này, những chiếc ô được xem như là vật bảo bối của nông dân.

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 13

Cánh đồng xã Tân Minh cung ứng đủ loại rau cho thị trường như: tía tô, rau ngổ, kinh giới, rau răm...

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 14

"Ngoài cách mang theo ô thì chúng tôi cũng tránh nắng nóng bằng cách ra đồng từ 3 - 4 giờ sáng. Nắng nóng 39-40 độ như thế này, sơ sểnh là ốm đau ngay mà rau thì lại héo, xấu, chẳng ai mua."

Nông dân vác bảo bối ra đồng để chống chọi nắng nóng 40 độ C - 15

Toàn Vũ-Minh Đoàn