Nô nức hội làng giữa phố Đà thành

(Dân trí) - Ngày 14/4, tại Đà Nẵng, đông đảo người dân và du khách gần xa nô nức về dự lễ hội Đình làng Hải Châu - đình làng đã có từ cách đây hơn 200 năm, hiện vẫn còn đó ngay trung tâm thành phố.


Lễ hội đình làng Hải Châu rộn ràng giữa phố Đà thành

Lễ hội đình làng Hải Châu rộn ràng giữa phố Đà thành

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách cùng con cháu thuộc 42 chư phái tộc từ khắp nơi tìm về để tham dự lễ hội. Mọi người cùng hòa trong không khí trang nghiêm và đầy linh thiêng; tưởng nhớ công ơn, bày tỏ lòng thành kính của thế hệ sau đối với các bậc phúc thần, các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công thành lập nên vùng đất này.

Phần lễ diễn ra với đầy đủ các phần lễ vọng và lễ chánh tế, nghi lễ dâng hương cổ truyền, lễ cầu quốc thái dân an. Phần hội sôi nổi qua các hoạt động vui chơi rộn rã như; múa lân, múa rối nước, hội hô hát bài chòi, thi cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố,…mang đậm bản sắc dân tộc.


Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai hội

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai hội

Nô nức hội làng giữa phố Đà thành - 3
Các bô lão, người dân và du khách nô nức về dự lễ hội đình làng
Các bô lão, người dân và du khách nô nức về dự lễ hội đình làng
Các bô lão thực hiện các nghi thức chính lễ
Các bô lão thực hiện các nghi thức chính lễ
Thanh niên địa phương - thế hệ kế thừa di sản văn hóa của làng tham gia các nghi thức lễ truyền thống
Thanh niên địa phương - thế hệ kế thừa di sản văn hóa của làng tham gia các nghi thức lễ truyền thống

Lễ hội Đình làng Hải Châu là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật được tổ chức thường niên ở Đà Nẵng. Lễ hội là sự kế thừa, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống; đồng thời, khơi dậy và phát huy tâm thức “Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ người trồng cây” - một đạo lý đẹp, một di sản văn hóa truyền đời về lối sống đẹp của người Việt qua bao đời nay.

Chí Lê