Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới

(Dân trí) - Chắc chỉ có giới siêu giàu mới nghĩ tới việc mua một chiếc quần jeans đắt ngang ngửa một… chiếc xe ô tô để mặc hàng ngày hay thậm chí là chi hơn 300 ngàn USD chỉ để mua một chai rượu vang nhấm nháp trong bữa ăn.

Chiếc quần Jean Levi’s Spin - 27.000 USD

Nếu là một con người thích sự phá cách và muốn nổi bần bật trước đám đông thì chiếc quần jean Levi’s Spin chính là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho bạn. Tuy nhiên, mặc dù có yêu thích nó thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải có sẵn trong ví 27.000 USD (hơn 600 triệu đồng) thì mới có thể rước kiệt tác thời trang này về tủ đồ nhà mình được.

Sở dĩ chiếc quần có cái giá cao ngất ngưởng như vậy bởi vì đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự được các nhà thiết kế hàng đầu của Levi’s dày công làm ra nhân kỷ niệm ngày thành lập của hãng quần jean nổi tiếng bậc nhất thế giới này và chỉ có 8 chiếc quần như vậy trên toàn thế giới.

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 1

Chai rượu vang Cheval Blanc 1947 - 304.375 USD

Vẫn biết nhâm nhi rượu vang là thú vui của giới lắm tiền nhiều của nhưng ắt hẳn không ít đại gia cũng phải nhăn mặt với cái giá của chai Cheval Blanc 1947- loại rượu đắt nhất thế giới. Vào tháng 11 năm 2010, mẻ rượu vang Cheval Blanc 1947 đầu tiên được bán ra sau 63 năm ủ dưới hầm. Mặc dù sở hữu mức giá kỷ lục lên tới 304.375 USD cho một chai loại 6 lít nhưng nó vẫn nhanh chóng trở thành mặt hàng được săn đón của hàng loạt tỷ phú trên thế giới.

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 2

Thuê chỗ đỗ xe trọn đời - 1 triệu USD

Tọa lạc tại trung tâm của thành phố sầm uất bậc nhất thế giới Manhattan là tòa nhà 8 tầng được xây dựng chỉ dành riêng cho việc đỗ xe. Ta sẽ càng thấm thía hơn câu nói “Tấc đấc, tấc vàng” khi biết được rằng tấm vé đỗ xe trọn đời (có thời hạn 24 năm) ở đây có giá lên tới 1 triệu USD tức là 115 USD cho mỗi ngày gửi xe tại đây, một mức giá mà chắc chỉ có chủ nhân của những chiếc siêu xe đắt nhất thế giới mới dám nghĩ tới.

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 3

Chiếc vòng cổ Heart of the Ocean - 17 triệu USD

Nếu là fan ruột của bộ phim “Titanic” chắc hẳn bạn sẽ biết đến chiếc vòng cổ đắt giá mà nhân vật Rose được tặng mang tên Heart of the Ocean. Mới đây, Asprey & Garrard, một công ty đá quý có trụ sở tại London đã tái hiện lại chiếc vòng cổ màu xanh tuyệt đẹp này với 1 viên đá Sapphire nặng 171 cara được nạm thêm 103 viên kim cương bên ngoài và đương nhiên tuyệt tác này cũng sở hữu một mức giá không hề rẻ - 17 triệu USD.

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 4

Chiếc đồng hồ Henry Graves Supercomplication- 24,4 triệu USD

Henry Graves Supercomplication là một trong những tuyệt tác của Patek Philippe-hãng chuyên sản xuất những chiếc đồng hồ xa xỉ nhất thế giới. Chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng độc đáo này được Henry Graves Jr, một người làm trong lĩnh vực ngân hàng nhưng lại rất đam mê đồng hồ đặt hàng Patek Philippe vào năm 1925 với yêu cầu về một chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới.

Patek Philippe đã phải mất tới 3 năm nghiên cứu và thêm 5 năm thực hiện để có thể cho ra đời chiếc đồng hồ Henry Graves Supercomplication vào năm 1933. Tuyệt tác này đã giữ danh hiệu chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới trong suốt 56 năm liền.

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 5

Siêu du thuyền - 4,8 tỷ USD

Chiếc siêu du thuyền sang trọng nhất từng được làm ra có mức giá “không tưởng”: 4,8 tỷ USD. Để hoàn thành siêu phẩm này, các người thợ lành nghề nhất đã phải bỏ ra 36 tháng làm việc thủ công nhằm trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết trên chiếc thuyền. Ngoài những tiện nghi “6 sao” mà chiếc du thuyền này sở hữu nó còn đặc trưng với bức tường làm từ đá thiên thạch trong phòng ngủ và một bể cá bằng vàng 24K

Những món đồ chỉ giới siêu giàu mới dám nghĩ tới - 6

Hải Phong

Theo The Richest