Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dưới 2 tuổi đi bơi

(Dân trí) - Bơi nổi đang ngày càng được quan tâm bởi những lợi ích thiết thực và rõ ràng đối với trẻ. Tuy nhiên cần lưu ý những tiêu chuẩn an toàn khi lựa chọn dịch vụ spa nhằm đảm bảo trẻ được tiếp cận môi trường vận động khoa học.

Bơi nổi là một hình thức bơi trong hồ thủy lực, tạo cho trẻ cơ hội vận động để giải phóng năng lượng thừa, phát triển thể chất và trí não toàn diện. Sau khi bơi, trẻ sẽ được massage thư giãn cơ, hỗ trợ hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá được hoạt động tốt nhất.

Với lợi ích vượt trội, mô hình spa cho em bé ngày càng được mở rộng và đem lại cho phụ huynh nhiều sự lựa chọn về hình thức lẫn giá cả. Tuy nhiên, tiêu chí hoạt động của mỗi spa khác nhau, chú trọng vận động hoặc thư giãn. Các tiêu chuẩn về an toàn và dịch vụ cũng khác nhau. Phụ huynh cần tìm hiểu kĩ khi chọn lựa cũng như nắm rõ những tiêu chuẩn an toàn để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ. 

Chọn quy trình bơi chuẩn: tại sao chỉ nên từ 40 đến 45 phút ?

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trẻ em dưới 2 tuổi chỉ có thể tiếp nhận các hoạt động vận động tối đa 60 phút trước khi ngủ. Bên cạnh đó, do thể chất chưa được phát triển toàn diện, trẻ chỉ nên bơi 15 phút và massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút tiếp theo. Cộng thêm những hoạt động khác như làm quen, thay tã, đeo phao thì quy trình bơi phù hợp nhất với mục đích vận động chỉ nên kéo dài từ 40 - 45 phút. 

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dưới 2 tuổi đi bơi - 1

Sơ đồ thể hiện vòng tuần hoàn các trạng thái hoạt động của trẻ theo WHO.

Mục đích của bơi nổi chính là tập trung kích thích sự vận động vốn dĩ được hình thành tự nhiên khi trẻ còn trong bụng mẹ, mà sau khi chào đời, cơ hội vận động này cùng với năng khiếu bơi lội bẩm sinh nhanh chóng bị mất đi. Khi hoàn thành quy trình bơi và massage, trẻ gần như trải qua một quá trình hoạt động tích cực và rất cần được nghỉ ngơi theo đúng chu kì hoạt động của cơ thể. Việc tham gia những hoạt động trí não khác như flashcard, kể chuyện nếu được thêm vào quy trình bơi, sẽ làm giảm đi thời gian vận động của bé cũng như sự tập trung khi vận động.

Nước hồ bơi của trẻ như thế nào là sạch và an toàn?

Nhiệt độ nước tiêu chuẩn nên từ 29 đến 34 độ. Phụ huynh đừng nên nhầm lẫn nước ấm như nước tắm tại nhà, nước tắm ở nhà thường sẽ ấm hơn vì trẻ chỉ tắm khoảng 5 phút. Khi bơi thủy lực, nhiệt độ sẽ được duy trì ở khoảng 29 đến 34 độ trong vòng 15 đến 20 phút để đảm bảo phù hợp với thân nhiệt, nhịp tim và trẻ được vận động thoải mái nhất trong suốt thời gian tiếp xúc với nước.

Để đảm bảo nguồn nước an toàn, nước cần được lọc qua các tầng đá khoáng cũng như lọc liên tục tại hồ trong quá trình trẻ bơi. Spa đầu tư hơn nữa về chất lượng nước sẽ có thêm hệ thống đèn UV để diệt khuẩn, một bước giúp nguồn nước sạch và an toàn nhất cho làn da nhạy cảm của trẻ. 

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dưới 2 tuổi đi bơi - 2
Nước hồ bơi là một trong những tiêu chí hàng đầu mà phụ huynh nên quan tâm khi chọn spa cho trẻ đi bơi. (Ảnh: BB Wellness)

Lưu ý khi chọn lựa sản phẩm sử dụng

Nhiều phụ huynh lo ngại phao cổ có thể khiến trẻ bị ngạt thở hoặc không tốt cho hệ cơ xương còn yếu của trẻ. Tuy nhiên, phao cổ khi được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cùng lực đẩy của nước trong hồ thuỷ lực sẽ giúp nâng đỡ cằm và cổ trẻ khi bơi. Chất liệu phao bơi không chứa BPA để đảm bảo an toàn.

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dưới 2 tuổi đi bơi - 3

Swimava là hãng sản xuất phao bơi uy tín tại Mỹ được nhiều phụ huynh tin dùng. (Ảnh: BB Wellness)

Một điều tối quan trọng nữa góp phần tạo nên chất lượng của một quy trình dịch vụ là sản phẩm dùng khi massage cho trẻ. Các dung dịch dầu hay kem massage này sẽ được hấp thu trực tiếp vào da trẻ thông qua các chuyển động. Do đó, lựa chọn sản phẩm tin cậy và đạt các chứng nhận an toàn, xuất xứ rõ ràng là điều kiện bắt buộc.

Những điều cần lưu ý trước và sau khi cho trẻ bơi

Trước khi đến spa, trẻ cần được ăn và ngủ đủ trước 30 phút vì bơi là một hình thức tập thể dục, đòi hỏi trẻ phải có đủ năng lượng. Ngoài ra phụ huynh cần lưu ý kiểm tra tình trạng sức khoẻ và thân nhiệt của trẻ trước khi bơi. Không nên cho trẻ bơi khi đang bệnh hoặc sốt.

Những điều cần lưu ý khi cho trẻ dưới 2 tuổi đi bơi - 4

Phụ huynh cần sát khuẩn tay trước khi tham gia quan sát trẻ bơi tại hồ. (Ảnh: BB Wellness)

Ngoài ra, vì bơi nổi cũng là một hình thức thức tập thể dục nên phụ huynh cần đưa bé đi bơi ít nhất 2 đến 3 lần một tuần để phát huy tối đa hiệu quả mà phương pháp bơi này mang lại. 

Với nhu cầu thị trường đang ngày càng tăng cao, các spa dành cho em bé mở ra ngày càng nhiều. Phụ huynh nên là những người bậc cha mẹ thông thái, tìm hiểu kỹ đâu là dịch vụ đáng tin cậy và sản phẩm tốt nhất cho con của mình.