Người Sài Gòn đổ xô đi chữa bệnh bằng... "hít thở" không khí sạch

(Dân trí) - Không cần dùng thuốc, không cần phải nhập viện, bệnh nhân mỗi ngày chỉ cần đến trung tâm, nằm trong lồng kín và… hít không khí sạch 1 giờ để chữa bệnh.

Thời gian qua, nhiều người dân tại TPHCM liên tục tìm đến phương pháp chữa bệnh bằng Oxy cao áp vì được giới thiệu đây là phương pháp chữa "bách bệnh" và ít tốn kinh phí.

Ghi nhận tại các trung tâm điều trị bằng Oxy cao áp, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân đến điều trị. Trong đó, nhiều người cho biết bệnh tình của mình dù đã điều trị nhiều năm không hết nhưng khi sử dụng Oxy cao áp thì bệnh thuyên giảm rõ rệt.

Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy cao áp đang được khá nhiều người lựa chọn.
Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy cao áp đang được khá nhiều người lựa chọn.

Phương pháp điều trị bằng Oxy cao áp cũng khá đơn giản. Khi người bệnh muốn điều trị thì liên hệ với trung tâm để khám và đưa vào lồng kín để thở Oxy tinh khiết. Tuỳ theo từng bệnh mà bệnh nhân điều trị ít hay nhiều, trung bình mỗi bệnh nhân chỉ điều trị khoảng 1h/ngày. Chi phí điều trị cho mỗi giờ thở Oxy cao áp khoảng 200.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Dung (78 tuổi, ngụ quận 3) chia sẻ: "Tôi bị bệnh mất ngủ đã hơn 6 năm, đi chữa khắp nơi, đủ các loại thuốc đông tây y nhưng không hết. Năm ngoái, tôi được một bác sĩ hướng dẫn qua trung tâm Oxy cao áp để điều trị thử.

Sau 2 tháng điều trị tại đây tôi khỏi hẳn căn bệnh mất ngủ của mình. Từ đó đến nay, mỗi khi mệt mỏi hay khó chịu trong người tôi lại đến đây điều trị và cảm thấy sức khoẻ của mình được cải thiện đáng kể. Do thấy đây là hình thức chữa bệnh khá tốt nên thời gian gần đây tôi đi khá thường xuyên, có khi một tuần 2, 3 lần, mỗi lần 1 tiếng".

Bà Nguyễn Thị Dung cho biết bà đã khỏi bệnh mất ngủ sau khi điều trị bằng phương pháp trên.
Bà Nguyễn Thị Dung cho biết bà đã khỏi bệnh mất ngủ sau khi điều trị bằng phương pháp trên.

Cũng như bà Dung, chị Nguyễn Lan Anh (nhân viên văn phòng tại quận 2) cho biết: "Mình tình cờ biết được hình thức chữa bệnh bằng Oxy cao áp trong một chuyến đi công tác tại Châu Âu cách đây khoảng 4 năm. Sau chuyến đi đó, mình về TPHCM và tham gia điều trị đến bây giờ”.

“Mình thấy sau mỗi lần điều trị mình cảm giác khoẻ ra rất nhiều. Ngày trước mình bị rối loạn tiền đình nhưng từ lúc điều trị đến giờ thấy khỏi hẳn. Sau mỗi lần điều trị mọi áp lực, stress, mệt mỏi cũng tan biến. Mình thấy hình thức này khá hay nhưng hiện vẫn khá ít người Việt mình tham gia liệu pháp điều trị này”, chị Lan Anh chia sẻ.

Trung bình mỗi bệnh nhân sẽ nằm trong lồng kín để hít thở Oxy tinh khiết khoảng 1 giờ.
Trung bình mỗi bệnh nhân sẽ nằm trong lồng kín để hít thở Oxy tinh khiết khoảng 1 giờ.

Không chỉ người dân ở TPHCM, nhiều người dân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến phương pháp điều trị trên và hầu hết ai cũng cho rằng khá tốt cho sức khoẻ.

"Con tôi năm nay mới 3 tuổi nhưng bị thiếu máu não cấp. Trước đây con tôi thường xuyên quấy khóc và các xương bị cơ cứng. Tôi cũng điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Hơn 2 tháng trước tôi được bác sĩ giới thiệu qua trung tâm Oxy cao áp để điều trị. Sau khi điều trị khoảng vài ngày tôi thấy con tôi bắt đầu ăn ngủ khá ngon và ít quấy khóc. Giờ chân tay con tôi cũng đã bớt cơ cứng, khớp cổ cũng đã có thể lắc qua lắc lại", chị Kim Phượng (ngụ Phú Yên) tâm sự.

Chị Kim Phượng (ngụ Phú Yên) đang điều trị bệnh thiếu mãu não cho con mình.
Chị Kim Phượng (ngụ Phú Yên) đang điều trị bệnh thiếu mãu não cho con mình.

Trao đổi về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Kim Phong (chuyên điều trị bằng Oxy cao áp) cho biết: "Chữa bệnh bằng Oxy cao áp là phương pháp chữa bệnh khá hiện đại và được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Ưu điểm của phương pháp chữa bệnh trên là không sử dụng thuốc nên không có các tác dụng phụ cho người sử dụng”.

Bác sĩ  Nguyễn Kim Phong cho rằng đây là phương pháp điều trị hiện đại và được nhiều nước phát triển áp dụng.
Bác sĩ Nguyễn Kim Phong cho rằng đây là phương pháp điều trị hiện đại và được nhiều nước phát triển áp dụng.

Bác sĩ Phong giải thích: “Như khoa học đã chứng minh, tất cả các bộ phận trên có thể đều cần Oxy và phương pháp trên giúp tăng Oxy cho toàn cơ thể khiến cơ thể khoẻ mạnh hơn. Trong đó có những bệnh đạt hiệu quả cao như: loét ngoài da lâu liền, thiểu năng tuần hoàn não, thiếu máu cơ tim, rối loạn tiền đình, điếc đột ngột, biến chứng của các bệnh tiểu đường, viêm tắc động mạch, trẻ chậm lớn, chậm phát triển, tự kỷ…".

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng quận 8, cũng cho biết: "Xét về góc độ y khoa thì đây là phương pháp điều trị rất tốt cho các bệnh thiếu máu não, bệnh viêm loét ngoài da khó lành và các bệnh liên quan đến tiểu đường. Ngoài ra, phương pháp này cũng rất tốt cho những người bị thoái hoá cột sống, đột quỵ.

Trên thế giới, phương pháp này rất phổ biến và được ưa chuộng. Hiện nay, Việt Nam cũng đang khuyến khích phát triển. Sắp tới, Trung tâm phục hồi chức năng cũng sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống điều trị bằng Oxy cao áp để điều trị cho bệnh nhân phục hồi chức năng".

Xuân Hinh