Người phụ nữ “thắp sáng niềm tin” cho phụ nữ nghèo

(Dân trí) - Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực giúp nhiều chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống; trong đó có phong trào “nuôi heo đất tiết kiệm”, Chi hội LHPN khối Viêm Minh được thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam nhiều lần tuyên dương, khen thưởng.

Xuất phát từ trăn trở làm sao để có thêm nguồn vốn giúp đỡ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình…, “thủ lĩnh” khối Viêm Minh – cô Huỳnh Thị Thủy - đã phát động phong trào “nuôi heo đất tiết kiệm” đến từng hội viên Chi hội. Kết quả thành công ngoài sức mong đợi của cô, được mọi người ủng hộ nhiệt tình, đến nay đã kêu gọi được 188 hội viên tham gia.

“Thủ lĩnh” chi hội Viêm Minh - cô Huỳnh Thị Thủy
“Thủ lĩnh” chi hội Viêm Minh - cô Huỳnh Thị Thủy

Được sự ủng hộ, giúp đỡ của hội viên, hội LHPN phường Điện Ngọc, hội LHPN thị xã Điện Bàn, phong trào của chi hội đang ngày càng đi lên là tấm gương sáng, điển hình để các chi hội khác noi theo. Mô hình góp phần tập cho các chị em có thói quen tiết kiệm, chỉ cần trích một phần chi phí sinh hoạt hằng ngày là có thể bỏ ống heo giúp đỡ gia đình và xã hội.

Quỹ được thu, chi công khai, cứ ngày 8/3 sẽ phát heo về cho các hội viên “nuôi dưỡng” sau đó thu lại vào ngày 20/10 để tổng kết. Với mục đích giúp đỡ phụ nữ khó khăn, đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo… nguồn quỹ này được chi hội cùng hội phụ nữ, UBND phường Điện Ngọc hỗ trợ chị em có thêm nguồn vốn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Giấy khen của phường Điện Ngọc dành cho cô Huỳnh Thị Thủy
Giấy khen của phường Điện Ngọc dành cho cô Huỳnh Thị Thủy

Bên cạnh đó, chi hội còn kêu gọi quyên góp gạo, bảo trợ cho 6 trẻ em có cha mẹ mất do tai nạn giao thông hàng tháng 20kg/cháu, trích một phần quỹ để khuyến khích, giúp đỡ học sinh đến trường. Tham gia tích cực trong phòng trào giữ gìn vệ sinh khối phố, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Viêm Minh được đánh giá là khối phố đầu tiên của thị xã Điện Bàn phát động phong trào nuôi heo đất và là nơi thực hiện tốt, hiệu quả nhất. Đến nay đã có 27 hộ thoát nghèo bền vững, 7 hộ còn lại chủ yếu là những phụ nữ đã già yếu không đủ sức lao động. Trong 6 năm qua (2009-2014) số tiền thu được từ nuôi heo đất lên đến hơn 27 triệu đồng, hàng trăm ký gạo được quyên góp cho hũ gạo tình thương.

Từ năm 2009 đến nay, phong trào được phát động mạnh mẽ và đều đặn đem đến nguồn động lực, sinh kế cho chị em phụ nữ vươn lên. Nhờ mô hình này mà nhiều chị em thoát được cái nghèo đeo bám, khi đã khá giả họ sẽ tiếp tục giúp đỡ những chị em khó khăn hơn.

Năm 2013, chi hội được UBND thị xã Điện bàn tuyên dương, khen thưởng. Năm 2014 được tỉnh hội Quảng Nam tuyên dương về mô hình nuôi heo đất hiệu quả.

Cô Thủy chia sẻ: Sở dĩ được như vậy là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của chị em, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau vượt khó vươn lên. Dự kiến đến năm 2016 chi hội sẽ đề xuất với Hội phụ nữ, UBND phường mua bò giống nuôi xoay vòng. Con bò đầu tiên mua khoảng 15 triệu đồng giao cho một hộ nuôi dưỡng, sau đó nếu bò sinh bê con sẽ chuyển giao chú bê đó cho hộ khác tiếp tục nuôi, cứ thế xoay vòng cho tất cả chị em.

Đàn gà Hơ-mông của vợ chồng anh Hội, chị Hạnh
Đàn gà Hơ-mông của vợ chồng anh Hội, chị Hạnh

Điển hình là vợ chồng anh Hội và chị Hạnh (hội viên chi hội) đã vươn lên trong cuộc sống. Từ hai bàn tay trắng nhờ vay vốn từ ngân hàng, bên cạnh đó còn có thêm 8 triệu đồng hỗ trợ từ chi hội mà anh chị đã phát triển được đàn gà Hơ-mông hơn 800 con, là tấm gương cho các hội viên.

Nhận xét về chi hội Viêm Minh, bà Đinh Thị Minh Hằng - Chủ tịch hội LHPN phường Điện Ngọc - chia sẻ: Đây là chi hội điển hình nhất trong 13 chi hội của phường, tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào giúp đỡ chị em phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Trong Hội nghị tổng kết 4 năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo lời Bác diễn ra vào ngày 13/10 vừa qua, chi hội Viêm Minh nằm trong số 6 chi hội tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Là chi hội toàn diện về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc vận động chị em hoàn thành kế hoạch đề ra.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của chi hội Viêm Minh là tấm gương để các chi hội khác vươn lên. Cụ thể, chương trình gom bao ni-lông bán lấy tiền gây quỹ, ủng hộ khuyến học của khối Viêm Trung; chi Hội Ngân Giang vận động được 20 triệu đồng ủng hộ lo tang cho anh Huỳnh Đức Lại có gia cảnh nghèo khó, mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Hội LHPN phường còn hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Hiền mất chồng môt mình nuôi hai con ăn học…

N.Linh-C.Bính