Người mẹ mất con, bị ung thư bật khóc trước món quà đặc biệt
(Dân trí) - Chị Phan Thị Huyên đặt mua bộ tóc giả 100.000 đồng trên mạng nhưng về không sử dụng được. Người phụ nữ trải qua nỗi đau mất con, mắc ung thư đã bật khóc khi được tặng món quà đặc biệt này.
Chiều 21/3, chị Phan Thị Huyên (SN 1986, trú xã Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) nghẹn ngào rơi nước mắt khi được đón nhận món quà đặc biệt. Từ nay, chị không phải đội chiếc mũ len để che đi mái đầu đã rụng hết tóc do xạ trị, thay vào đó, sẽ là một mái tóc giả "thật không thể thật hơn".
Chị Huyên được phát hiện mắc bệnh ung thư vú vào tháng 9/2024, chỉ sau 1 tháng cô con gái 4 tuổi của chị rời xa chị vì căn bệnh tim bẩm sinh. Hai cú sốc liên tiếp khiến chị đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tinh thần nhưng người mẹ ấy đã kiên cường chiến đấu với số phận nghiệt ngã.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao quà là những bộ tóc giả tới các nữ bệnh nhân ung thư tại Nghệ An, chiều 21/3 (Ảnh: Hoàng Lam).
Tháng 11/2024, chị bước vào xạ trị. Ngay từ mũi xạ trị thứ nhất, tóc chị Huyên đã bắt đầu rụng. Thời điểm này, nữ bệnh nhân đã xạ trị đến mũi thứ 5 và phải hoàn thành 8 mũi xạ trị trước khi bước vào cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u.
"Cái răng, cái tóc là góc con người mà. Bên cạnh nỗi đau đớn về bệnh tật, nỗi lo về kinh phí điều trị, những bệnh nhân ung thư như chúng tôi còn đối mặt với sự mặc cảm về ngoại hình khi đầu rụng hết tóc.
Tôi cũng đặt mua một bộ tóc giả trị giá 100.000 đồng trên mạng xã hội nhưng về đội lên đầu cảm giác nóng bức, khó chịu. Nghe mọi người nói tóc giả tốt cũng phải vài ba triệu đồng, số tiền ấy là quá lớn đối với bệnh nhân lấy bệnh viện làm nhà như chúng tôi", chị Huyên tâm sự.
Bởi vậy, khi được tặng bộ tóc giả, chị Huyên hết sức xúc động. Chị càng xúc động hơn khi biết nó được "dệt" từ tấm lòng sẻ chia, đồng cảm của các tình nguyện viên và đội ngũ các y, bác sĩ trong cả nước, do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) kết nối và trao tặng.

Bệnh nhân Huyên không phải đội chiếc mũ len để che đi cái đầu đã rụng hết tóc, thay vào đó là một mái tóc giả "thật không thể thật hơn" (Ảnh: Hoàng Lam).
Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, cho biết, trong những năm qua, đã có hơn 100.000 bộ tóc giả được trao tặng tới bệnh nhân ung thư trong cả nước.
Với thông điệp "bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình", chương trình đã lan tỏa và thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia hiến tặng tóc.
"Người hiến tặng tóc có thể là phụ nữ, cháu nhỏ, các y, bác sĩ đang ngày đêm điều trị cho bệnh nhân ung thư và chính những nữ bệnh nhân ung thư trước khi bước vào giai đoạn xạ trị.
Từ những sợi tóc ấy, chúng tôi đã dệt nên những bộ tóc giả, dệt tình cảm của chị em phụ nữ khắp mọi nơi tặng cho bệnh nhân ung thư, như một lời động viên các chị tiếp tục kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật", bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh chia sẻ.

Những bộ tóc giả không chỉ che khiếm khuyết ngoại hình của các nữ bệnh nhân ung thư, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ tiếp tục chiến đấu với số phận (Ảnh: Hoàng Lam).
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hướng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện ung bướu Nghệ An, có 50 nữ bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện được đón nhận những bộ tóc giả này.
Ngoài ra, bệnh viện cũng phối hợp Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các mạnh thường quân dành các phần quà ý nghĩa trị giá hơn 250 triệu đồng tới bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
"Những mái tóc giả, những phần quà không chỉ mang đến sự động viên về tinh thần mà còn tiếp thêm động lực để các bệnh nhân ung thư vững vàng chống chọi với bệnh tật", bác sĩ Hướng nói.
Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng được thành lập vào năm 2011. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân ung thư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư ở Việt Nam.
Tính đến thời điểm này, Quỹ đã vận động, tổ chức hỗ trợ điều trị và tặng quà cho hơn 34.500 bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc; đã và đang hỗ trợ thuốc điều trị ung thư cho bệnh nhân; khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 79.000 người dân, với tổng trị giá hơn 1.400 tỷ đồng.