Đà Nẵng:

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày "ai ở đâu, ở yên đó", sáng nay 6/9, nhiều người dân "vùng xanh" ở Đà Nẵng mang khẩu trang ra phố đi bộ, tập thể dục.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 1

Sáng ngày 6/9, tại khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có khá đông người dân đi bộ, chạy bộ, tập thể dục và hít thở không khí trong lành.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 2

Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, tại các khu vực vùng xanh, người dân được tập thể dục đi bộ ngoài trời và tham gia các hình thức thể dục khác tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5h -7h sáng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 3
Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 4

Nhiều người chọn các khu vực có ít người qua lại để tập thể dục. Đa phần người dân chỉ tập thể dục khoảng 30 phút, sau đó quay về nhà chứ không ngồi lại hay tập trung trò chuyện như thời điểm trước dịch.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 5

Có người đeo cả kính chắn giọt bắn trong quá trình tập thể dục để đảm bảo an toàn.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 6

Nhiều người dân chọn đạp xe trên các tuyến đường để tập thể dục, đồng thời đảm bảo an toàn hơn vì ít tiếp xúc với người khác.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 7

Cùng con trai đi tập thể dục từ sáng sớm, anh Mai Linh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) cho biết, được ra khỏi nhà tập thể dục khiến anh cảm thấy thoải mái sau một thời gian dài phải ở nhà vì dịch Covid-19.

Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 8
"Sau 20 ngày thành phố phong tỏa tôi cảm thấy rất vui khi thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh. Càng vui hơn khi đã được ra ngoài đi tập thể dục và hít thở không khí trở lại sau một thời gian dài ở trong nhà", anh Linh nói thêm.
Người dân vùng xanh mang khẩu trang ra phố tập thể dục - 9
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 8h ngày 5/9, người dân ở vùng xanh tại Đà Nẵng được đi chợ truyền thống 5 ngày/lần; được đi bộ, tập thể dục ngoài trời với điều kiện đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.