PhotoStory

Người dân TPHCM phải "chia ca ngủ" trong những căn nhà 2-3m2

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Ngay giữa trung tâm TPHCM, vẫn còn tồn tại những căn nhà chỉ vài mét vuông, xuống cấp nghiêm trọng, có gia đình phải chia ca để ngủ vì không gian chật hẹp.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 1

Nhiều năm qua, người dân tại khu vực chợ Gà, chợ Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) phải chật vật sinh hoạt trong không gian chật hẹp, những căn nhà khoảng 3 - 4m2, thậm chí chỉ 2m2. Nhiều đồ đạc sinh hoạt được để ra ngoài để tiết kiệm diện tích bên trong.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 2

Không chỉ chật hẹp, một số căn nhà còn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ghi nhận, vách tường cạnh cầu thang nhà bà Huỳnh Bích Phượng (60 tuổi, quận 1) bị nứt, hở một đoạn lớn.

"Từ lúc sinh ra tôi đã ở đây rồi, sống chật chội nhiều lúc cũng quen nhưng khó khăn lắm. Tuổi già với bệnh tật trong người nhiều, lắm lúc ngủ cũng không được vì nhà đông người", bà Phượng nói.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 3

Trong con hẻm rộng chưa đến 2m, người dân tận dụng để đồ đạc và sử dụng cho việc cá nhân.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 4
Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 5

Diện tích trong khu vực này rất hạn chế, thế nhưng nhiều đồ đạc, xe máy, gia cầm giăng kín lối ra vào khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện và vấn đề PCCC không được đảm bảo.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 6

Bà Hồ Thị Hai (75 tuổi, quận 1) chia sẻ: "Chân tôi đau cả chục năm rồi, đi lại khó khăn, đồ đạc bên ngoài để vậy cũng hơi khó đi nhưng riết rồi quen".

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 7

Căn nhà của bà Mười (62 tuổi) rộng khoảng 7m2 là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của cả gia đình gồm 3 người. Sau khi dọn dẹp nhà, bà Mười vội vàng ăn trưa rồi tranh thủ ngồi đếm lại vé số để đem đi bán.

"Cuộc sống khổ vậy nhưng tôi gắn bó ở đây hơn 40 năm rồi, giờ cố gắng nương theo đi làm để cuộc sống vui vẻ thôi. Ngày đi bán vé số cũng kiếm được mấy đồng, đủ ăn thôi", bà Mười thủ thỉ.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 8

Do diện tích chật hẹp, các sinh hoạt của người dân trong khu vực đều bị hạn chế và bất tiện. Hầu hết bà con tại đây đều sử dụng hành lang trước nhà để ăn uống.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 9

Nằm sát khu dân cư là khu vực chợ được mở bán hằng ngày, các gian hàng san sát nhau có nơi không lọt ánh sáng mặt trời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 10

Trong căn nhà chưa đầy 6m2, bà Trần Kim Hoàng (69 tuổi) sử dụng tấm che để làm chỗ ngủ. "Nhà chật quá, chỗ ngủ cũng không đủ, nằm ở trong nhà duỗi chân thẳng không được nên tôi đành phải ra đường ngủ", bà Hoàng nói.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 11

"Nhà nhỏ xíu mà có đến 7 người, hàng ngày phải leo lên leo xuống cầu thang cực quá. Trời mưa có chỗ bị dột, con cháu muốn dẫn bạn đến chơi cũng ngại", bà Võ Thị Sinh (70 tuổi) cho biết.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 12

Theo người dân, nhà đông người nhưng diện tích căn nhà quá nhỏ nên các thành viên trong gia đình phải chia ca để ngủ, xếp chồng lên nhau mà sống giữa trung tâm TPHCM.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 13

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đề nghị TPHCM phải có giải pháp đặc biệt để giải quyết dứt điểm tình trạng người dân phải sinh sống trong không gian chật hẹp, thiếu thốn ngay giữa khu vực trung tâm.

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 14

Ngoài ra, trong thời gian qua, chính quyền quận 1 đã tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp mời gọi quan tâm dự án chợ Gà, chợ Gạo, kêu gọi đầu tư dự án này nhưng "nhiều nhà đầu tư đến rồi đi".

Người dân TPHCM phải chia ca ngủ trong những căn nhà 2-3m2 - 15

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng thực tế TPHCM còn một số khu, cụm dân cư ở trung tâm, nhiều hộ gia đình đang sống trong hoàn cảnh bất tiện về nhiều mặt. Ông yêu cầu UBND TP, các ngành trên từng địa bàn khảo sát, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, triển khai các giải pháp đặc biệt, không thể chấp nhận tồn tại này thêm thời gian nữa.