Người dân làng chài vui đón Tết sớm

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong đời những người dân ở làng chài sống trên sông cầu Sâng, thành phố Thanh Hóa được đón cái Tết cổ truyền đầy đủ với bánh chưng, bánh kẹo, gạo và các nhu yếu phẩm khác. Trẻ em có tiền mừng tuổi, áo ấm mới súng sính trong những ngày Tết.

Chiều 14/2 (tức 26 tháng Chạp) chương trình “Làng chài vui đón Tết Ất Mùi” do các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã diễn ra tại làng chài cầu Sâng, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

Người dân và trẻ em làng chài cầu Sâng đã háo hức khi được nhận quà.
Người dân và trẻ em làng chài cầu Sâng đã háo hức khi được nhận quà.

Hàng chục hộ dân sinh sống ở làng chài cầu Sâng đã nô nức kéo nhau đến tham dự chương trình ngày Tết của mình. Hầu hết các hộ dân sinh sống ở làng vạn chài cầu Sâng đều là những hộ nghèo, quanh năm sống trôi nổi trên sông và mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Cuộc sống của các hộ dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn khi, nhiều gia đình đông người nhưng chỉ sống trên chiếc thuyền nhỏ bé, trật trội và ẩm thấp.

Nhiều trẻ em ở làng chài cầu Sâng không biết chữ vì đến tuổi đi học nhưng gia đình không có tiền cho đến trường. Các em nhỏ ở đây quanh năm chỉ lủi thủi trên chiếc thuyền nhỏ, gắn bó với sông nước. Những em lớn chưa đến tuổi lao động cũng sớm phải theo bố mẹ đi làm nghề mưu sinh trên sông…

Hơn 30 suất quà Tết được trao tận tay đến các hộ gia đình nghèo xóm chài cầu Sâng.
Hơn 30 suất quà Tết được trao tận tay đến các hộ gia đình nghèo xóm chài cầu Sâng.

Có được một cái Tết cổ truyền đầy đủ về vật chất, ấm cúng về tinh thần vẫn là mt mơ ước lớn của trẻ em và người dân nơi đây. Vì với họ, mếng cơm ăn hàng ngày còn phải “chạy” từng bữa chứ nói gì đến việc có quần áo mới, bánh chưng, kẹo bánh và tiền mừng tuổi trong ngày Tết.

Thấu hiểu được những khó khăn của người dân và trẻ em nghèo ở làng chài cầu Sâng, trong dịp Tết Ất Mùi năm nay, các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng nhau quyên góp tiền mua quần áo, sách vở, chăn ấm, gói bánh chưng và mua quà Tết tặng cho các hộ dân nghèo nơi đây.

Hơn 30 suất quà Tết được trao tận tay đến các hộ gia đình nghèo xóm chài cầu Sâng.
 Đã hơn 60 tuổi, hai cụ ông này nhận được những món quà đầy đủ để có một cái Tết ấm cúng nhất trong đời.

Với 32 suất quà được trao cho 32 hộ gia đình ở làng chài cầu Sâng mà các tổ chức thiện nguyện quyên góp được, mỗi hộ dân ở làng chài cầu Sâng sẽ nhận được một suất quà trị giá hơn gần 500 nghìn đồng. Trong đó bao gồm chăn bông, quần áo ấm cho trẻ em, bánh chưng, bánh kẹo, mì chính, đường, sữa, nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm trong ngày Tết. Bên cạnh đó, mỗi hộ gia đình cũng nhận được 25kg gạo để ăn Tết…

Ông Nguyễn Văn Nguyên người dân làng chài cầu Sâng vui mừng chia sẻ: “Được các nhà hảo tâm giúp đỡ trao quà, đây là cái Tết cổ truyền đầy đủ và lớn nhất không chỉ đối với gia đình tôi mà với cả hàng chục hộ dân ở làng chài. Chúng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm”.

Mỗi gia đình nhận được 25kg gạo, Tết năm nay người dân làng chài cầu Sâng không còn lo bị đói.
Mỗi gia đình nhận được 25kg gạo, Tết năm nay người dân làng chài cầu Sâng không còn lo bị đói.

Cũng trong niềm vui đó, chị Nguyễn Thị Lan xúc động tâm sự: “Chưa năm nào gia Tết đến mà gia đình tôi có đầy đủ bánh chưng, bánh kẹo, mắm, muối, mì chính như năm nay. Những năm trước, gạo ăn hàng ngày còn phải chạy mua từng bữa. Đến Tết có gạo ăn là may rồi chứ chẳng dám mơ đến những thứ khác. Năm nay được các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình tôi cũng những hộ khác trong làng có được cái Tết to nhất từ trước đến nay. Ai cũng rất vui”.

Thái Bá