Hội An:

Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi

(Dân trí) - Sáng 27/1, “Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà lần thứ 3 năm 2018” đã được UBND TP Hội An tổ chức tại khu dân cư Trảng Kèo (xã Cẩm Hà). Đây là làng quất cảnh hàng trăm năm tuổi với rất nhiều cây quất được tạo hình độc đáo, ấn tượng và đầy thẩm mỹ.

Hoạt động nhằm giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An đến với người dân, du khách đồng thời khuyến khích các nghệ nhân, nông dân Cẩm Hà phát triển nghề trồng quất thành một thương hiệu độc đáo.

Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 1
Nhộn nhịp lễ hội quất cảnh Cẩm Hà lần 3 năm 2018 tại Hội An
Nhộn nhịp lễ hội quất cảnh Cẩm Hà lần 3 năm 2018 tại Hội An

Ở thành phố Hội An, Cẩm Hà được xem là cái nôi của cây quất cảnh. Với diện tích đất nông nghiệp 222,43 ha và phần lớn dành cho việc trồng quất cảnh. Từ Cẩm Hà, những cây quất tuyệt đẹp tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương và góp phần làm cho hương sắc ngày xuân đất Việt càng thêm rực rỡ.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trưng bày trong ngày hội
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trưng bày trong ngày hội

70 chậu quất được chọn lọc trong hơn 60 ngàn chậu tại địa phương đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ngày hội càng sôi động với cuộc thi “Tạo dáng cho chậu quất cảnh” và “Thi chiết cành cây quất”.


Người dân trồng quất Cẩm Hà biểu diễn chiết cành, tạo dáng… cho người dân và du khách cùng thưởng thức

Người dân trồng quất Cẩm Hà biểu diễn chiết cành, tạo dáng… cho người dân và du khách cùng thưởng thức

Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 5
Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 6
Nhiều chậu quất thế, quất tạo kiểu, quất có dáng đẹp… được trưng bày khoe sắc trong ngày hội
Nhiều chậu quất thế, quất tạo kiểu, quất có dáng đẹp… được trưng bày khoe sắc trong ngày hội

Cây quất được tạo dáng hình linh vật của năm Mậu Tuất 2018
Cây quất được tạo dáng hình linh vật của năm Mậu Tuất 2018

Thương hiệu quất truyền thống Cẩm Hà được người dân và du khách ngày càng ưa chuộng, chọn để chưng trong nhà dịp tết đến xuân về
Thương hiệu quất truyền thống Cẩm Hà được người dân và du khách ngày càng ưa chuộng, chọn để chưng trong nhà dịp tết đến xuân về

Quất Cẩm Hà có tiếng do cách trồng và chăm sóc đặc biệt, quất được vào chậu từ rất sớm rồi chăm bón gần 1 năm trời nên có thể cho ra chậu quất đẹp, “chơi” được lâu
Quất Cẩm Hà có tiếng do cách trồng và chăm sóc đặc biệt, quất được vào chậu từ rất sớm rồi chăm bón gần 1 năm trời nên có thể cho ra chậu quất đẹp, “chơi” được lâu

Những chùm quất trĩu mọng hứa hẹn một cái tết vui tươi, sum vầy
Những chùm quất trĩu mọng hứa hẹn một cái tết vui tươi, sum vầy

Hàng chục cây quất “thế” tạo hình nghệ thuật độc đáo từ các nghệ nhân hàng đầu làng quất cảnh Cẩm Hà được trưng bày. Du khách đến đây còn được tham quan và thưởng thức những món quà quê thơm thảo được chế biến từ trái quật như quất ngào, nước quất, rượu quất.... Hay các món ăn truyền thống của xứ Quảng như Cao Lầu, mỳ Quảng…

Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 12
Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 13
Ngày hội quất Tết ở làng quất trăm năm tuổi - 14
Đến đây người dân và du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản làm từ quất của người dân Cẩm Hà, hay các món ăn nổi tiếng ở Quảng Nam như Cao Lầu, mỳ Quảng…
Đến đây người dân và du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản làm từ quất của người dân Cẩm Hà, hay các món ăn nổi tiếng ở Quảng Nam như Cao Lầu, mỳ Quảng…

Trong ngày hội, đã diễn ra buổi đấu giá quất cảnh. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị du lịch lữ hành, khách sạn, các cá nhân… trên địa bàn thành phố. Toàn bộ số tiền của phiên đấu giá sẽ dùng để hỗ trợ thêm cho người nghèo trên địa bàn xã có cái tết ấm no, sung túc hơn.

Ngày hội còn tổ chức phiên đấu giá quất cảnh, số tiền trong buổi đấu giá sẽ dùng để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn có cái tết ấm no, sung túc hơn
Ngày hội còn tổ chức phiên đấu giá quất cảnh, số tiền trong buổi đấu giá sẽ dùng để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn có cái tết ấm no, sung túc hơn

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Hà, năm nay trên địa bàn có hơn 455 hộ trồng quất cảnh, dự kiến sẽ xuất bán ra thị trường Tết năm nay khoảng 65.000 chậu, ước tính doanh thu khoảng 32 tỷ đồng.

Nhộn nhịp ngày hội quất cảnh Cẩm Hà lần 3 năm 2018

Ông Mai Kim Phương (Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, Hội An) cho biết: “Lễ hội cây quất cảnh Cẩm Hà năm 2018 tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước đây, đồng thời góp phần phong phú thêm các lễ hội tại Hội An. Trong dịp lễ hội sẽ giúp giới thiệu đến người dân và du khách về nghề truyền thống đặc sắc của Cẩm Hà, đưa thương hiệu quất Cẩm Hà lan xa hơn. Những năm gần đây Cẩm Hà đẩy mạnh phát triển cây quất thành cây xóa đói, giảm nghèo của địa phương, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu, thoát nghèo nhờ cây quất”.

N.Linh