Ngắm những bức họa nổi tiếng theo "phiên bản nhí"

(Dân trí) - Từ những bức họa nổi tiếng mọi thời đại, một nhiếp ảnh gia đã làm mới hoàn toàn với phiên bản của trẻ em, mang tới sự mới lạ cho người xem.

Lấy cảm hứng từ những bức họa nổi tiếng thế giới, nhiếp ảnh gia Lucie Kruta “thổi hồn” cho các tác phẩm cũ mang phong cách hoàn toàn mới lạ với phiên bản trẻ em. Ý tưởng được cô nung nấu từ nhiều năm trước, dần dần, khi sự sáng tạo trở nên phong phú hơn, cô bắt tay vào dự án với những người mẫu nhí là con của mình và bạn bè.

Với mỗi bức họa đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ sao cho phục trang, thần thái nhân vật phải có sự ăn nhập với bản gốc. Kể từ khi bắt đầu, tới nay, Lucie Kruta đã tạo ra 280 bức hình lấy ý tưởng từ những bức tranh nổi tiếng thế giới.

Các tác phẩm của Lucie Kruta mang tới sự mới lạ, thích thú cho người xem khi so sánh cùng phiên bản gốc. Cùng ngắm một vài tác phẩm như thế:

Tác phẩm “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” là bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer.
Tác phẩm “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” là bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Hà Lan Johannes Vermeer.
Ngắm những bức họa nổi tiếng theo "phiên bản nhí" - 2

Bức họa của nữ họa sỹ Frida Kahlo người Mexico, người giành được danh tiếng trên toàn cầu với những tác phẩm hội hoa mang phong cách phối màu rực rỡ, ảnh hưởng đậm nét văn hóa bản địa Mexico và châu Âu.

Tác phẩm của danh họa người Hà Lan Rembrandt van Rijn
Tác phẩm của danh họa người Hà Lan Rembrandt van Rijn
Nụ cười của nàng Mona Lisa với phiên bản trẻ em. Tác giả: Leonardo da Vinci
Nụ cười của nàng Mona Lisa với phiên bản trẻ em. Tác giả: Leonardo da Vinci
Tác phẩm “Face” của họa sỹ, nhà điêu khắc danh tiếng Henri Matisse. Ông được biết tới là một trong những nghệ sỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
Tác phẩm “Face” của họa sỹ, nhà điêu khắc danh tiếng Henri Matisse. Ông được biết tới là một trong những nghệ sỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
Tác phẩm “Infanta Margarita in a White Dress” vẽ năm 1656 của họa sỹ hàng đầu thời hoàng kim Tây Ban Nha Diego Velazquez.
Tác phẩm “Infanta Margarita in a White Dress” vẽ năm 1656 của họa sỹ hàng đầu thời hoàng kim Tây Ban Nha Diego Velazquez.
Tác phẩm “Những phím đàn piano” của František Kupka, một họa sỹ danh tiếng người Cộng Hòa Séc.
Tác phẩm “Những phím đàn piano” của František Kupka, một họa sỹ danh tiếng người Cộng Hòa Séc.
Bức tranh “Chân dung người thiếu phụ” của danh họa người Hà Lan Rogier van den Weyden vẽ năm 1455.
Bức tranh “Chân dung người thiếu phụ” của danh họa người Hà Lan Rogier van den Weyden vẽ năm 1455.
Tác phẩm “Mùa thu” của danh họa nổi tiếng người Séc Alfons Mucha vẽ năm 1896
Tác phẩm “Mùa thu” của danh họa nổi tiếng người Séc Alfons Mucha vẽ năm 1896
Tác phẩm “Chân dung của Louise-Antoinette Feuardent” của danh họa người Pháp Jean - Francois Millet vẽ năm 1841. Ông là một trong những người thành lập nên trường phái Barbizon.
Tác phẩm “Chân dung của Louise-Antoinette Feuardent” của danh họa người Pháp Jean - Francois Millet vẽ năm 1841. Ông là một trong những người thành lập nên trường phái Barbizon.
Bức tranh “Người thiếu phụ trong chiếc áo lông” của tác giả El Greco. Ông là họa sỹ, nhà điêu khắc và kiến trúc sư phục hưng, sinh ra ở Crete, lúc đó thuộc về cộng hòa Venice.
Bức tranh “Người thiếu phụ trong chiếc áo lông” của tác giả El Greco. Ông là họa sỹ, nhà điêu khắc và kiến trúc sư phục hưng, sinh ra ở Crete, lúc đó thuộc về cộng hòa Venice.
Bức họa của danh họa người Hà Lan Kees van Dongen, vẽ năm 1919
Bức họa của danh họa người Hà Lan Kees van Dongen, vẽ năm 1919

Huy Hoàng

Theo BP