Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Vỉa hè hai bên quốc lộ 7A dài khoảng 1km được người dân dọc tuyến đường này mua giống từ Nhật Bản về trồng, biến con đường nơi đây đẹp như tranh vẽ.

Thời gian gần đây, người dân lưu thông trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xóm Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi được chiêm ngưỡng con đường hoa với đủ các sắc màu rực rỡ.

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 1

Con đường qua địa bàn xóm Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) được người dân trồng nhiều loại hoa.

Từ những bông thược dược đang khoe sắc, đến những cây hoa hồng tỷ muội, hoa công chúa, những cánh hoa vươn mình khoe sắc thắm, biến đoạn đường kéo dài khoảng 1km trở thành con đường hoa. 

Nổi bật hơn cả vẫn là những cây hoa công chúa. Loài hoa này được người dân nơi đây đặt mua hạt giống từ Nhật Bản về gieo trồng. Hoa công chúa thường được trồng từ đầu tháng 10 âm lịch, đến gần Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu bung nở, kéo dài đến tận tháng 3 âm lịch.

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 2

Loại hoa công chúa được người dân Bồng Khê nhờ mua hạt từ Nhật Bản.

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 3

Loài hoa "lạ" bung nở khiến nhiều người thích thú.

"Trước cổng nhà nào cũng rực rỡ đủ loài hoa trông rất đẹp mắt. Mỗi lần đi qua đoạn đường này, tôi thường cho xe chạy từ từ hoặc dừng lại để ngắm nhìn, ngửi mùi hương.

Đi qua nơi đây cảm giác bình yên đến lạ, thư thái, mệt mỏi như tan biến. Có lẽ đây là đoạn đường đẹp nhất, ấn tượng nhất trên tuyến quốc lộ 7A của mảnh đất xứ Nghệ", anh Trần Xuân Cường một người dân thường xuyên tham gia giao thông qua đây, chia sẻ.

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 4

Loài hoa công chúa được trồng xen lẫn với hoa thược dược.

Vốn có sở thích trồng và ngắm hoa, cây cảnh nên từ nhiều năm nay, gia đình bà Phạm Thị Hải (57 tuổi, trú tại xóm Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê) tận dụng khoảng đất trống trước cổng nhà trồng nhiều hoa.

Hàng xóm thấy đẹp nên cùng nhau mua giống về trồng. Cứ thế, từ một số hộ ban đầu, giờ đây, hầu hết nhà nào trong xóm cũng trồng hoa, tạo cảnh quan hai bên đường ngày càng thêm rực rỡ. 

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 5

Ngoài trồng loài hoa công chúa, người dân nơi đây còn trồng hoa thược dược đỏ, tím...

"Những loài hoa này đều rất dễ trồng, chỉ cần tưới nước, thi thoảng chăm bón là cây phát triển tốt, ra hoa nhiều đợt, lại lâu tàn. Trồng hoa vừa tô đẹp cho gia đình mình vừa tạo cảnh quan, làm đẹp thêm thôn xóm. Tuyến đường này đẹp nhất vào mùa Xuân, hoa ngập lối trông rất đẹp mắt. Nhiều người lưu thông qua đoạn đường này còn dừng xe ngắm hoa, khen ngợi, chụp ảnh. Có người còn xin giống về trồng", bà Hải vui vẻ chia sẻ.

Vừa tưới cây, vừa ngắm những bông hoa khoe sắc, chị Nguyễn Thị Sen (33 tuổi, trú xóm Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê) thích thú chia sẻ, hàng ngày, như một thói quen, cứ đi làm về, dù sớm hay muộn chị cũng dành thời gian để tưới nước và ngắm những bông hoa đầu ngõ.

Mua giống hoa từ Nhật Bản về gieo, biến đoạn đường đẹp như tranh - 6

Ngay trước nhà mỗi người dân ở xã Bồng Khê đều có những vườn hoa nở rộ.

"Chiều lại, chị em cùng tưới cây, nói chuyện vui lắm, vì thế tình làng nghĩa xóm lại thắm thiết hơn. Vừa rồi, con em xa nhà về quê ăn Tết ai cũng khen nức nở, bạn bè đến chơi thấy làng xóm đẹp đều tỏ ra thích thú. Quê tôi tươi đẹp lên nhờ những loài hoa này", chị Sen chia sẻ.

Thời gian qua Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tiêu chí môi trường, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, bằng việc triển khai xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu là mô hình tuyến đường hoa mặt trận.

Mô hình này ngoài việc tạo cảnh quan sạch, đẹp mà còn góp phần từng bước nâng cao ý thức cho người dân, trong việc bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.