Một khu vực ở Venezuela giữ kỷ lục Guinness về sét đánh

Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa trao bằng chứng nhận cho khu vực xảy ra nhiều sét đánh nhất thế giới với 20 ngàn lần mỗi giờ!

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)
Vùng đất đầy tia điện xẹt này nằm ở bang Zulia, miền Tây Venezuela. Hiện tượng này được gọi là Sét Catatumbo, tạo ra bởi cơn bão điện từ từ tháng Tư đến tháng 11 ở khu vực cửa sông Catatumbo và phía nam Hồ Maracaibo.

Các con số về những tia chớp thực sự đáng kinh ngạc: khoảng 18 đến 60 lần mỗi phút, khoảng hơn 20 ngàn lần mỗi giờ và 1,2 triệu mỗi năm. Theo hãng thông tấn Venezuela, mỗi lần ánh chớp lóe lên thì có thể tạo ra lượng điện năng đủ thắp sáng 100 triệu bóng đèn.

Đại diện của Guinness – cuốn sách về các kỷ lục thế giới, bà Johanna Hessling đã trao chứng nhận này cho phó tổng thống Venezuela Jorge Arreaza.

Hiện tượng này được đề xuất ghi vào sách kỷ lục Guinness hồi năm ngoái từ một nhà môi trường học người Venezuela tên Erick Quigora. Ông này đã theo dõi và nghiên cứu về sét trong suốt 17 năm.
 
 
Theo Yến Nhi
Vietnam+