Vĩnh Long:

Mổ lợn 100kg, phát hiện vật nghi “cát lợn” quý hiếm

(Dân trí) - Trong lúc mổ lợn, người dân phát hiện trong dạ dày lợn vật nghi là “cát lợn” quý hiếm có chiều dài khoảng 12cm, rộng 7cm, bề hoành hơn 20cm, nặng hơn 100g.

Vật lạ trong dạ dày lợn nghi là “cát lợn” quý hiếm
Vật lạ trong dạ dày lợn nghi là “cát lợn” quý hiếm

Ngày 8/2, trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông Lý Thành Nghĩa (41 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vừa tặng một vật nghi “cát lợn” quý hiếm cho nhà chùa cất giữ.

Theo nhà chùa, vật lạ nghi là “cát lợn” quý hiếm này được ông Nghĩa tìm thấy trong dạ dày lợn trong lúc mổ thịt một con lợn có trọng lượng khoảng 100kg. Qua quan sát, vật nghi là “cát lợn” quý hiếm có chiều dài khoảng 12cm, rộng 7cm, bề hoành hơn 20cm, nặng hơn 100g.

Vật lạ này có hình dạng bầu dục, xung quanh vật lạ này có nhiều lông và tỏa mùi thuốc bắc nghi là “cát lợn” quý hiếm.

Ông Nghĩa cho biết, ông làm nghề mổ lợn từ nhiều năm thì đây là lần đầu tiên mà ông phát hiện vật lạ trong dạ dày lợn nghi là “cát lợn” quý hiếm.

Quốc An